'Người khởi nghiệp thành công hơn vì họ phát hiện con đường để đi sớm hơn'

Đó là lời chia sẻ của doanh nhânTrương Lý Hoàng Phi, người sáng lập và cố vấn chiến lược Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, Tổng giám đốc Vintech City, tại buổi hội thảo phát động cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2019 với chủ đề 'Tư duy sáng tạo, tố chất hay rèn luyện', tại trường ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM.

Tuổi trẻ hãy dùng thời gian như tài sản giá trị

Tại buổi hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ những góc nhìn, kỹ năng, tư duy sáng tạo cho các bạn sinh viên, tạo động lực cho các bạn tìm thấy được điểm mạnh của bản thân và tìm hướng khởi nghiệp trong tương lai hoặc ngay khi còn ngồi tại ghế nhà trường. Buổi hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 600 sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp dựa trên tư duy sáng tạo trên địa bàn TPHCM.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, người sáng lập và cố vấn chiến lược Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, Tổng giám đốc Vintech City

Bà Trương Lý Hoàng Phi, người sáng lập và cố vấn chiến lược Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, Tổng giám đốc Vintech City

Tham gia với vai trò là diễn giả của chương trình, bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ: Tuổi trẻ có nhiều thời gian, bạn có quyền sai lầm, miễn đừng làm gì không sửa được. Khi còn trẻ, bạn phải có sự trải nghiệm về những ngành mình thích. Những lỗi sai càng căn bản thì cần phải làm từ lúc trẻ. Vì khi bạn già, bạn không có thời gian và không có đủ sức để bắt đầu lại.

Ví dụ, bạn có 25 năm kinh nghiệm nhưng chỉ làm có 1 chuyện và công việc đó cứ lặp đi lặp lại nhàm chán, 25 năm đó bạn không thấy được tầm ảnh hưởng của mình trong công việc thì bạn đã thua. Có thể, người đi sau họ chỉ làm có 10 năm nhưng họ đạt được những thành tựu quan trọng, những kết quả vượt bậc thì lúc đó người làm 25 cũng chưa bằng người làm 10 năm.

Hơn 600 sinh viên tham gia buổi hội thảo

“Đối với sinh viên, sẽ có lúc bạn giật mình rằng: 4 năm đại học, ngoài tấm bằng thì mình còn học được gì và làm được gì? Và khi đi họp lớp, có người là trưởng phòng, có người là giám đốc, có người đã có doanh nghiệp riêng còn bạn thì loay hoay chuyển việc 5 - 6 lần vẫn chưa phát hiện điểm mạnh của mình. Thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy rất là bế tắc. Cho nên, các bạn phải trải nghiệm ngay từ bây giờ, cần làm đúng những gì bạn muốn làm, làm một cách nghiêm túc và sáng tạo. Người khởi nghiệp thành công hơn là vì họ phát hiện con đường để đi sớm hơn”, bà Trương Lý Hoàng Phi nói

Bà Trương Lý Hoàng Phi còn nhấn mạnh thêm: Tuổi trẻ giàu có nhất là thời gian, nhưng đã bước qua rồi không lấy lại được, cho nên thời gian là tài sản có giá trị mỗi ngày, các bạn phải dùng nó sao cho có giá trị nhất.

Làm sao phát hiện tố chất để rèn luyện

Nữ sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng đặt câu hỏi: “Sinh viên làm thế nào phát hiện ra tố chất để rèn luyện?”

Bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ: Có hai tấm gương phản chiếu tố chất trong bạn, một là do người khác nhìn vào và nhận thấy và cái gương thứ 2 là mình thực sự yêu thích, làm giỏi công việc đó. Khi phát hiện được thì hãy để bản thân được trải nghiệm, rèn luyện. Vì quá trình rèn luyện giúp bạn phát hiện ra những tố chất vượt trội trong con người mình, cũng đừng ngại trải nghiệm để phát hiện ra tố chất của mình sớm hơn, để tố chất đấy được bồi đắp, được phát triển sớm, từ đó bản thân sẽ nhận được nhiều giá trị hơn.

Các diễn giả được tặng hoa tại chương trình

Tại hội thảo, bà Trương Lý Hoàng Phi còn đưa ra nhiều lời khuyên quý báu cho những người trẻ muốn khởi nghiệp: “Không phải khởi nghiệp mới cần sáng tạo mà trong công việc hằng ngày cũng cần sáng tạo. Sáng tạo không có gì xa xôi mà mỗi ngày phải tự đặt câu hỏi và tìm một cách mới làm tốt hơn công việc hiện tại.

Các sinh viên tranh thủ chụp ảnh cùng người nổi tiếng - Trương Lý Hoàng Phi

Muốn khởi nghiệp thành công bạn phải luôn tự tin vào chính mình và tự tin vào những điều mình làm. Đặt ra mục tiêu và nguyên tắc đạt được mục tiêu. Nếu các bạn đặt ra mục tiêu mà bất chấp mọi cách để đạt được mục tiêu thì rất nguy hiểm. Các bạn có những nguyên tắc của mình để khi bạn đứng giữa những ranh giới nguy hiểm, bạn đối chiếu lại nguyên tắc của mình và có con đường đi đúng đắn. Các bạn sinh viên cần rèn luyện sớm những tố chất của mình, vì quá trình rèn luyện sẽ giúp cho bạn có được những tố chất vượt trội trong con người mình”.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/nguoi-khoi-nghiep-thanh-cong-hon-vi-ho-phat-hien-con-duong-de-di-som-hon-post57973.html