Người khiếm thị toàn quốc 'trổ tài' tin học

Trong 2 ngày 2-3/12, tại Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù thuộc Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã diễn ra vòng chung khảo Hội thi Tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ II.

Thí sinh đạt giải trong cuộc thi

Thí sinh đạt giải trong cuộc thi

46 thí sinh được tuyển chọn từ 27 tỉnh, thành trên toàn quốc đã tham gia thi tài về tin học.

Theo ông Phạm Viết Thu - Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam: Hội thi nhằm mục đích đẩy mạnh việc học tin học, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong học tập, công tác, đời sống của người mù.

Qua đó cũng vận động các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức và toàn xã hội quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để nhiều người mù được phổ cập, tiếp cận với CNTT nâng cao chất lượng cuộc sống. Hội thi còn là dịp phát hiện những hạt nhân để bồi dưỡng CB, GV nòng cốt cho công tác dạy và học tin học cho các hội cơ sở…

Hiện nay, CNTT đã trở nên hết sức phổ biến, tác động mạnh mẽ và góp phần to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội. Nhờ các phần mềm đọc màn hình và các thiết bị hỗ trợ, người mù có thể ứng dụng CNTT để học tập, làm việc một cách chủ động, thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bà Đinh Việt Anh – Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Thấy rõ tầm quan trọng của CNTT tin đối với cuộc sống người mù, từ năm 2002, Hội Người mù Việt Nam bắt đầu triển khai các chương trình phát triển CNTT, như: tổ chức các hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của CB, hội viên, cử các CB, GV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn Tin học trong và ngoài nước…

Các lớp đào tạo GV nguồn, kỹ thuật viên, lớp học vi tính văn phòng được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù thuộc Trung ương Hội và triển khai rộng rãi ở các địa phương. Hơn 1.000 chiếc điện thoại thông minh đã được trao tặng cho người mù trong cả nước.

Đến nay, tin học đã được ứng dụng hiệu quả tại các cấp hội, hàng nghìn người mù đã sử dụng thành thạo và coi máy vi tính, điện thoại thông minh như là người bạn đồng hành thân thiết trong học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Nhiều người mù trẻ đã tham gia học phổ thông, cao đẳng, đại học và trên đại học, trở thành những người thành đạt.

Có người là hiệp sĩ công nghệ thông tin, thủ khoa trong các kỳ thi đầu vào, tốt nghiệp đại học, nhận học bổng của các trường đại học quốc tế; sử dụng công nghệ thông tin để phát triển chuyên môn nghề nghiệp như: âm nhạc, bán hàng online, chăm sóc khách hàng, dạy Tiếng Anh cho học sinh sáng mắt…, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ người mù biết sử dụng máy tính, điện thoại thông minh nhìn chung còn thấp. Nhận thức về tầm quan trọng của tin học đối với đời sống người mù trong một bộ phận hội viên và trong cộng đồng còn hạn chế; việc tổ chức đào tạo và phát triển công nghệ thông tin còn khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí…

Hội thi được phát động từ tháng 3/2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều Tỉnh, Thành hội trong cả nước, lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo tại Hà Nội.

Thí sinh đạt giải Nhất phần thi Sản phẩm sáng tạo thuộc Hội người mù thành phố Hà Nội, thay mặt nhóm trình diễn 1 phần trong nội dung thi.

Trong 2 ngày diễn ra hội thi, các thí sinh bước vào vòng thi chung khảo với 3 phần thi. Cụ thể, tại phần thi dành cho cán bộ các cấp hội, thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm và thực hành các kỹ năng về sử dụng phần mềm đọc màn hình, Windows, Microsoft Word, chuyển đổi định dạng file hình ảnh sang file word; Internet và các ứng dụng trên điện thoại thông min

Tại phần thi dành cho hội viên trẻ, HS, SV các kiến thức cần chuẩn bị như nội dung phần thi dành cho cán bộ Hội, nhưng ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, còn có các nội dung khác như: Excels, PowerPoints, thiết lập, xử lí âm thanh, chuyển định dạng văn bản text sang âm thanh, tạo file video…

Tại phần thi sáng tạo, các tập thể, cá nhân trong hội giới thiệu những sản phẩm, phần mềm giúp người mù tiếp cận và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống, bao gồm hai nội dung: Các sản phẩm phần mềm và ứng dụng mới (sản phẩm đã hoàn thiện) dành cho người mù sử dụng máy tính, điện thoại thông minh. Các ý tưởng về sản phẩm phần mềm và ứng dụng giúp người mù tiếp cận công nghệ thông tin.

Sau hơn 1 ngày diễn ra hội thi, Ban tổ chức đã tìm ra được 42 thí sinh xuất sắc đoạt giải. Trong đó có 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và các giải Khuyến khích.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/nguoi-khiem-thi-toan-quoc-tro-tai-tin-hoc-0wyqVE0MR.html