Người Italy đồng thanh hát 'Bella Ciao' kỷ niệm Ngày giải phóng khỏi chế độ phát xít

Đúng 15h ngày 25/4, lời ca 'Bella Ciao' (Giã biệt người xinh đẹp) cùng những giai điệu quen thuộc ở Italy trong thời kỳ chống phát xít đã vang lên trên nhiều đường phố của Italy.

Các máy bay của đội bay Frecce Tricolori thuộc Không quân Italy thực hiện màn nhào lộn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ phát xít, tại Rome ngày 25/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Các máy bay của đội bay Frecce Tricolori thuộc Không quân Italy thực hiện màn nhào lộn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ phát xít, tại Rome ngày 25/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Giữa lúc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang hoành hành, người dân Italy ngày 25/4 đã kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ phát xít với nhiều hình thức đặc biệt nhằm tôn vinh ý nghĩa của sự kiện lịch sử này và khích lệ tinh thần cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Do chính phủ áp đặt biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong đó cấm tụ tập và hủy các buổi lễ lớn, các quảng trường tại thủ đô Rome cũng như những điểm công cộng ở tất cả các thành phố khác trên cả nước vẫn vắng vẻ và yên tĩnh. Tuy nhiên, các biện pháp nghiêm ngặt hạn chế người dân hoạt động ngoài trời cũng như nỗi đau mất mát do đại dịch cướp đi sinh mạng của trên 25.900 người tại Italy dường như lại càng thổi bùng tinh thần quyết tâm của ngày giải phóng ở một bộ phận lớn người dân “đất nước hình chiếc ủng”.

Các máy bay của đội bay Frecce Tricolori thuộc Không quân Italy thực hiện màn nhào lộn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ phát xít, tại Rome ngày 25/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhằm duy trì giá trị biểu tượng của ngày trọng đại này, người dân Italy tích cực tham gia những buổi lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến. Dù bị hạn chế trong 4 bức tường, các gia đình vẫn hưởng ứng nhiều hoạt động khác như treo băng-rôn trước ban công, cùng nhau chơi nhạc và ca hát bên cửa sổ.

Đáng chú ý, Hiệp hội quốc gia những người du kích Italy (ANPI) kêu gọi người dân cùng nhau cất lên lời ca bài "Bella Ciao" (tạm dịch: Giã biệt người xinh đẹp) - bài hát truyền thống của ANPI. Sáng kiến này đã được nhiều tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa, các mạng lưới học sinh, sinh viên, cư dân nhiều thành phố và một số hội nhà báo tại Italy hưởng ứng tích cực. Đúng 15h ngày 25/4, lời ca "Bella Ciao" cùng những giai điệu quen thuộc ở Italy trong thời kỳ chống phát xít đã vang lên trên nhiều đường phố của Italy, thể hiện sự đoàn kết, niềm hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho người dân Italy.

Người dân treo cờ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ phát xít tại Rome, Italy ngày 25/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Nội vụ Italy vẫn cho phép tổ chức những buổi lễ quy mô nhỏ với ít quan chức tham dự trước những đài tưởng niệm biểu tượng cho tinh thần anh dũng của lực lượng du kích Italy, đội ngũ đã sát cánh cùng phe Đồng minh chống phát xít, lật đổ chế độ phát xít cầm quyền tại quốc gia này trong Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã tới Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh tại thủ đô Rome, dành một phút mặc niệm tại đây. Trong thông điệp nhân ngày kỷ niệm năm nay, ông Mattarella kêu gọi người dân Italy, những người đã vượt qua nhiều thử thách to lớn tưởng chừng không thể khắc phục nổi bằng tinh thần kiên cường và sự hy sinh quên mình, một lần nữa cùng đoàn kết để vượt qua đại dịch COVID-19.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-italy-dong-thanh-hat-bella-ciao-ky-niem-ngay-giai-phong-khoi-che-do-phat-xit-20200426135106162.htm