Người hùng tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002 làm HLV của Công Phượng

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Yoo Sang-chul vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện Incheon United bằng bản hợp đồng có thời hạn hơn 1 năm.

Ông Yoo Sang-chul là huấn luyện viên Hàn Quốc thứ 9 dẫn dắt CLB Incheon United từ khi đội bóng thành lập vào năm 2003. Hợp đồng của ông có thời hạn 1 năm 6 tháng.

Phía CLB Incheon xác nhận và cho biết họ lựa chọn rất kỹ những ứng viên có bằng Pro-Licence. “HLV Yoo Sang-chul là người có đầy đủ kinh nghiệm khi còn là cầu thủ lẫn trên băng ghế chỉ đạo”, trang chủ đội bóng ghi rõ.

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Yoo Sang-chul nhận giải cứu đội bóng của Công Phượng. Ảnh: IUFC.

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Yoo Sang-chul nhận giải cứu đội bóng của Công Phượng. Ảnh: IUFC.

Công Phượng và đồng đội sẽ có buổi gặp mặt tân huấn luyện viên trưởng vào ngày 15/5. Trước đó 30 ngày, Incheon quyết định sa thải HLV Jorn Andersen sau chuỗi thành tích tệ hại và giao lại cho huấn luyện viên tạm quyền Lim Joong-yong.

Dẫu vậy, trong một tháng qua, vị trí của Incheon United không thay đổi. Họ đang đứng chót bảng xếp hạng với 6 điểm sau 11 trận. Đội bóng của Công Phượng mới thắng 1 trận, hòa 3 và thua đến 7. Hàng công ghi được 4 bàn thắng, thua 17 bàn.

HLV Yoo Sang-chul là tên tuổi nổi bật khi còn thi đấu. Chơi ở vị trí tiền vệ, ông Yoo ghi 18 bàn thắng qua 122 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ông Yoo chính là nhân tố chính trong thành công của Hàn Quốc tại World Cup 2002.

Công Phượng liệu có "hồi sinh" trước khi về Việt Nam dự King's Cup 2019. Ảnh: IUFC.

Ở cấp độ CLB, cựu tuyển thủ sinh năm 1971 chỉ chơi cho đội bóng nổi tiếng ở Hàn Quốc là Ulsan Hyundai. Trong phần còn lại của sự nghiệp, ông thi đấu tại J League 1 của Nhật Bản trong màu áo Kashiwa Reysol và Yokohama F. Marinos.

Trước khi đến với nhiệm vụ giải cứu Incheon United khỏi rớt hạng, huấn luyện viên 48 tuổi đang dẫn dắt Jeonnam Dragons. Người hâm mộ Việt Nam cùng chờ xem tương lai của Công Phượng sẽ như thế nào dưới bàn tay dẫn dắt của ông Yoo Sang-chul.

Đội trưởng Incheon: 'Công Phượng đủ năng lực khuấy đảo ở K.League' Chia sẻ với kênh truyền hình KBS, thủ quân Nam Joon-jae của Incheon khẳng định Công Phượng là cầu thủ có thực lực với kỹ thuật rê dắt bóng, đủ khả năng thi đấu tốt ở Hàn Quốc.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-hung-tuyen-han-quoc-o-world-cup-2002-lam-hlv-cua-cong-phuong-post946094.html