Người hùng từng cứu thế giới khỏi Wannacry đối mặt án 10 năm tù

Marcus Hutchins phải đối mặt với 10 năm tù cùng với khoản tiền phạt 250.000 USD cho các tội danh chế tạo và phát tán phần mềm độc hại.

Trang Gizmodo đưa tin, Marcus Hutchins, 23 tuổi, chuyên gia bảo mật người Anh đã bị bắt do liên quan đến việc phát tán các phần mềm độc hại. Anh được biết đến với việc đã giúp thế giới ngăn chặn malware tống tiền WannaCry vào năm 2017. Tuy nhiên vài tháng sau, Hutchins bị FBI bắt giữ do có liên quan đến việc phát tán một loại mã độc có tên Kronos.

"Tôi nhận tội với hai cáo buộc liên quan đến việc phát tán các phần mềm độc hại trước khi làm nghề bảo mật. Tôi rất tiếc vì những gì mình làm và xin chịu trách nhiệm cho những sai lầm của bản thân. Càng trưởng thành, tôi mới biết sử dụng những kỹ năng bảo mật cho mục đích đúng đắn", Hutchins cho biết trong một bài đăng trên trang web cá nhân.

Hutchins phải đối mặt với 10 năm tù cùng với khoản tiền phạt 250.000 USD cho các tội mà mình phạm phải. Ảnh: Fortune.

Hutchins phải đối mặt với 10 năm tù cùng với khoản tiền phạt 250.000 USD cho các tội mà mình phạm phải. Ảnh: Fortune.

Hutchins cùng một số người khác bị buộc tội phát triển 2 phần mềm độc hại gồm UPAS-Kit và Kronos. Chúng được sử dụng để thu thập thông tin khi tấn công vào các ngân hàng.

Những sai phạm này đã diễn ra từ tháng 7/2012-9/2015. Theo bản án, Hutchins có thể sẽ phải đối mặt với tổng cộng 10 năm tù cho các tội danh, cùng với khoản tiền phạt 250.000 USD.

Theo ZDNet, Hutchins hiện đã được tại ngoại và sẽ được xét xử trong một phiên tòa diễn ra vào cuối năm 2019. Trong tuyên bố mới nhất, anh cho biết mình sẽ tiếp tục dành thời gian để giữ mọi người an toàn trước các cuộc tấn công từ những phần mềm độc hại.

Mã độc WannaCry là gì? WannaCry đang lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới, mã hóa thông tin cá nhân và đòi tiền chuộc bằng bitcoin. Việt Nam thuộc nhóm 20 quốc gia có thể bị ảnh hưởng nặng.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-hung-tung-cuu-the-gioi-khoi-wannacry-doi-mat-an-10-nam-tu-post937830.html