Người hùng thể thao trở thành tân Thủ tướng Pakistan

Imran Khan - cựu ngôi sao Cricket nổi tiếng thế giới người Pakistan, đã chính thức đặt chân vào chính trường quốc gia Nam Á này và sẽ trở thành thủ tướng trong nay mai. Các phân tích gia đặt vấn đề rằng, liệu ông có đủ mạnh tay thực hiện một số biện pháp 'cứng' làm đổi thay đất nước Pakistan lâu nay vốn chìm trong đấu đá phe phái, tham nhũng và sự phá hoại của Taliban?

Cuộc bầu cử diễn ra ngày 27/7 trong không khí ngột ngạt vì Taliban và các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa đánh bom tự sát. Sau thông tin giành chiến thắng, ngày 8/8, Thủ tướng đắc cử Khan cam kết sẽ đem đến một “Pakistan mới”, chấm dứt nạn tham nhũng, nông dân nghèo thêm thu nhập, người thiểu số an toàn, trẻ em suy dinh dưỡng sẽ có đủ lương thực, người tiêu dùng Pakistan sẽ thoải mái bởi nền kinh tế sẽ tăng trưởng, người giàu phải nộp thuế, tiêu diệt khủng bố… và Pakistan hòa hảo với mọi nước, kể cả cựu thù Ấn Độ lâu nay vốn tranh chấp lãnh thổ vùng biên giới và chạy đua vũ trang, trong đó có kể cả tên lửa hạt nhân tầm trung.

Pakistan là quốc gia có khoảng 200 triệu dân, 1/3 trong số đó sống ở mức nghèo khổ và dưới nghèo khổ. Pakistan cũng là quốc gia đóng vai trò cung ứng quan trọng cho lực lượng Mỹ chiến đấu tại Afghanistan, cũng là tuyến đường vận chuyển chiến lược của Trung Quốc đến khu vực Ấn Độ Dương. Và một điều quan trọng khác: Pakistan sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Imran Khan là Đội trưởng Đội tuyển Cricket Pakistan đã giành chiến thắng giải World Cup Cricket 1992. (Ảnh: AFP).

Ngày 2/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trực tiếp gọi điện thoại chúc mừng chiến thắng của ông Khan, và “đề cập đến tầm nhìn của ông về hòa bình và phát triển toàn bộ khu vực” - một phát pháo bắn tín hiệu hai nước Ấn -Pakistan sẽ hòa hiếu trong tương lai.

Đáp lại, ông Khan khẳng định với ông Modi rằng những vấn đề tồn đọng giữa hai nước Nam Á này cần phải được giải quyết bằng đối thoại hữu hảo. Trong bài phát biểu khi biết mình đã giành chiến thắng, ông khẳng định muốn giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan tới khu vực Kashmir.

Kể từ khi Vương quốc Anh trao trả độc lập năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã 3 lần gây chiến, 2 trong số đó liên quan đến Kashmir. Reuters cho biết mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã xấu đi trong vài năm trở lại đây, đối thoại trực tiếp bị trì hoãn vì các vụ nổ súng qua đường ranh giới phân chia khu vực tranh chấp ở Kashmir.

Ông Khan, 65 tuổi, đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Oxford tại Anh, từ gậy và bóng hiên ngang bước vào chính trường. Ông đã có sự nghiệp Cricket nổi tiếng trên toàn thế giới trong suốt hai thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ trước. Ông từng là cựu ngôi sao quốc tế môn Cricket, Đội trưởng Đội tuyển Cricket quốc gia Pakistan giành ngôi vô địch Cricket World Cup vào năm 1992.

Ông Khan thành lập Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) năm 1996, và vào năm 2002, là thành viên duy nhất của đảng này giành được ghế tại Quốc hội. Đến cuộc bầu cử năm 2013, đảng PTI mới bắt đầu nổi lên, suýt trở thành chính đảng lớn thứ 2 trên toàn quốc.

Vào năm 1995, ở tuổi 43, ông kết hôn với thiếu nữ người Anh Jemima Goldsmith, 21 tuổi, vốn là con của tỷ phú James Goldsmith - một trong những người giàu nhất thế giới ở thời điểm đó. Hai vợ chồng có với nhau 2 con trai, nhưng đã chia tay nhau vào năm 2004.

Sau đó, ông Khan đi bước nữa, vào năm 2015, ông kết hôn với nhà báo Reham Khan, nhưng chỉ sống với nhau chưa đầy 1 năm. Năm 2018, ông kết hôn lần thứ 3 với cô Bushra Watto.

Việc ông Khan thắng cử nằm trong dự đoán khi một số chính trị gia tố nhau tham nhũng. Trong quá khứ, việc phe phái đấu đá nhau đã dẫn đến vụ cựu Thủ tướng Benashir Bhutto đã bị ám sát chết. Báo chí phương Tây đánh giá ông Khan đã cam kết đầy hứa hẹn, có khả năng định hình lại bàn cờ địa chính trị khu vực.

Sau khi trở thành Thủ tướng, ông Khan có đủ dũng cảm dùng biện pháp mạnh để “lập lại trật tự” chính trường Pakistan như ông đã từng hứa trong các cuộc vận động tranh cử?

Lê Miên Tường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nguoi-hung-the-thao-tro-thanh-tan-thu-tuong-pakistan-d69364.html