Người hùng ra đi

Chỉ hai ngày sau khi giúp Lille tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất ở lịch sử Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), ông C.Galtier, huấn luyện viên (HLV) của nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã từ chức.

Vào tháng 12-2017, khi Lille đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng, lãnh đạo đội bóng đã mời gấp C.Galtier về cầm quân. Như có phép màu, ngay sau khi giúp Lille trụ hạng thành công, C.Galtier đã đưa Lille giành ngôi á quân ở mùa bóng 2018-2019. Một đội bóng không ngôi sao như Lille, trụ hạng đã là quá tốt, nhưng được dự Champions Legue thì quả là đáng tự hào và đáng mừng (thu được rất nhiều tiền khi dự giải đấu danh giá này). Và cho đến mùa giải vừa qua, thầy trò nhà C.Galtier đã tạo nên “cơn địa chấn” khi vô địch Ligue 1 với một điểm nhiều hơn PSG. Nhưng ngay sau “cơn địa chấn” là cú sốc thực sự với cầu thủ và người hâm mộ Lille khi chiến lược gia C.Galtier bất ngờ từ chức. Không rõ HLV 55 tuổi này từ chức vì lý do gì, chỉ biết ông C.Galtier có nói rằng: “Ngay cả khi Lille kết thúc mùa giải 2020-2021 ở bất kỳ vị trí nào thì tôi cũng ra đi. 4 năm dẫn dắt Lille là quãng thời gian tuyệt vời nhưng cũng là đủ với tôi”.

Chiến lược gia C.Galtier muốn thử sức ở môi trường đỉnh cao hơn.Ảnh: GOAL.

Chiến lược gia C.Galtier muốn thử sức ở môi trường đỉnh cao hơn.Ảnh: GOAL.

Cái khó của ban lãnh đạo Lille lúc này không phải là tìm người thế chỗ C.Galtier, mà là HLV mới về có quản được quân hay không, vì đa số những cầu thủ của Lille hiện tại đều do C.Galtier gợi ý lãnh đạo đội bóng lấy về. Trước đây, lãnh đạo Lille nghe theo sự tư vấn của C.Galtier, đã mua trung phong V.Osimhen từ Charleroi với giá 21 triệu bảng Anh. Sân Pierre-Mauroy như thể “đất lành”, sau đúng một mùa giải 2019-2020, V.Osimhen ghi 18 bàn, có 6 kiến tạo, khiến lãnh đạo Napoli không ngần ngại ký séc trị giá 63 triệu bảng Anh cho chân sút này. Để thế chỗ V.Osimhen, chiến lược gia C.Galtier đưa về chân sút B.Yilmaz với giá 2 triệu bảng Anh từ Besiktas. Chẳng ngờ ở tuổi 35, lão tướng B.Yilmaz lại chơi hay đến thế, trở thành cánh chim đầu đàn trên hàng công của Lille với 16 bàn sau 28 trận ra sân ở mùa giải này, giúp đội bóng chủ sân Pierre-Mauroy qua mặt PSG để lần thứ tư trong lịch sử vô địch Ligue 1.

Rất nhiều cầu thủ của Lille như S.Botman, J.David, J.Fonte, T.Weah... đang được các câu lạc bộ lớn ở châu Âu để mắt tới. Mới nhất, AC Milan đã chiêu mộ thủ thành số 1 của Lille là M.Maignan với giá 15 triệu euro. Thành công của Lille mùa giải này mang đậm dấu ấn của hàng thủ, trong đó có công của thủ thành M.Maignan khi chỉ để thủng lưới 23 bàn sau 38 trận; trong khi đó, số bàn thua của hai đội xếp ngay dưới Lille là PSG, Monaco lần lượt là 28 và 40.

Cả nước Pháp đã ngóng chờ màn lật đổ ngoạn mục của Lille. Và chỉ 48 tiếng đồng hồ sau khi chia vui cùng nhà đương kim vô địch, người hâm mộ đã sốc khi chiến lược gia C.Galtier bất ngờ từ chức.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nguoi-hung-ra-di-660945