Người hùng ĐT Indonesia đặt mục tiêu thắng Thái Lan và Philippines

Alfath Fathier, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu với Timor Leste, đang quyết tâm đưa Indonesia toàn thắng trong 2 trận còn lại của vòng bảng AFF Cup 2018.

Sau thất bại trong trận ra quân trước Singapore, "Garuda" cuối cùng cũng có 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup 2018. Trên sân nhà Bung Karno, đoàn quân của HLV Bima Sakti phải chật vật mới có thể lội ngược dòng trước Timor Leste bằng chiến thắng chung cuộc 3-1.

Trong trận này, Alfath Fathier sắm vai người hùng khi có bàn gỡ hòa 1-1 cho Indonesia ở phút thứ 60. Đây cũng là bàn đầu tiên của "Garuda" tại giải đấu lớn nhất Đông Nam Á năm nay.

Cùng với 2 pha lập công của Stefano Lilipaly và Alberto Goncalves, Indonesia đã trở lại cuộc đua giành vé vào vòng bán kết tại bảng B. Nhưng trước mắt họ là các đối thủ Thái Lan và Philippines, hai đội đều có chiến thắng trong trận ra quân.

Dù hiểu rằng cả "Voi chiến" và "Azkals" là những thế lực hùng mạnh của bảng đấu tử thần, Fathier vẫn đặt quyết tâm giành trọn 6 điểm để chắc suất vượt qua vòng bảng.

Fathier (áo đỏ) đặt quyết tâm giành trọn 6 điểm ở hai trận vòng bảng còn lại. Ảnh: Detikcom.

Cầu thủ đang khoác áo Madura United khẳng định: "Indonesia chắc chắn phải giành được chiến thắng trước Thái Lan. Chúng tôi cũng có khả năng đánh bại được Philippines. Hy vọng điều này có thể xảy ra".

Ở tuổi 22, cuộc chạm trán Timor Leste mới là lần thứ hai Faither khoác áo đội tuyển Indonesia. Trong trận đấu trước đó, anh chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.

Anh thừa nhận mình gặp phải một chút tâm lý khi bước vào trận cầu cạnh tranh căng thẳng: "Hy vọng mọi thứ trong tương lai sẽ diễn ra tốt hơn. Tôi còn không có cảm giác là mình đã ghi bàn. Ở trên sân, tôi chỉ cố gắng thoát khỏi sự lo lắng để tập trung thi đấu".

Bàn thắng gỡ hòa quan trọng của Fathier thực chất cũng đến phần nhiều từ yếu tố may mắn và sai lầm của đối thủ. Phút thứ 60, hậu vệ số 3 xâm nhập vào vòng cấm địa và tung ra cú sút không quá hiểm hóc nhưng thủ thành Augusto của Timor Leste lại chủ động đẩy bóng vào lưới.

"Trong hiệp 1, tôi cảm thấy rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, may mắn thay trong hiệp 2 chúng tôi được đã thay đổi được cục diện trận đấu và chơi tự do hơn. Tôi cũng nhận được lời khuyên của HLV Bima để phối hợp cánh với đồng đội tốt hơn", Fathier chia sẻ.

Ở lượt trận thứ 3 của bảng B diễn ra vào ngày 17/11, đội tuyển Indonesia sẽ làm khách trên sân của Thái Lan, nơi họ từng gặp thất bại với tỷ số 0-2 trong trận chung kết lượt về tại AFF Cup 2016 và không thể lên ngôi vô địch.

Trận đấu còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Timor Leste và Philippines trên sân vận động Kuala Lumpur tại Malaysia.

Cục diện bảng B tại AFF Cup 2018 sau hai vòng đấu. Đồ họa: Minh Phúc.

Siêu phẩm vuốt bóng ghi bàn của cầu thủ Timor Leste Phút 48 trong trận gặp Indonesia ở bảng B tại AFF Cup 2018, số 7 của Timor Leste, Rufino Gama thực hiện siêu phẩm vuốt bóng đẹp mắt tung lưới đội chủ nhà.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-hung-dt-indonesia-dat-muc-tieu-thang-thai-lan-va-philippines-post892216.html