Người Huế hối hả chạy bão Sonca

Các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế đang hối hả di dời của cải, thu hoạch nông sản và di dời lên chỗ cao khi từ trưa nay, 14-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5, có tên quốc tế là Sonca. Trong đêm nay và sáng mai nhiều khả năng bão sẽ vào đất liền, ảnh hưởng từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Tại khu vực Đập Đá nối đường Nguyễn Sinh Cung với Lê Lợi (Huế) qua sông Hương nước đã tràn qua. Hiện nay, đoạn đường này buộc phải rào chắn cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: Hiếu Trương

Tại khu vực Đập Đá nối đường Nguyễn Sinh Cung với Lê Lợi (Huế) qua sông Hương nước đã tràn qua. Hiện nay, đoạn đường này buộc phải rào chắn cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: Hiếu Trương

Đầu giờ chiều nay, trước tình hình mưa to liên tục, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có lệnh điều chỉnh điều tiết hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ và thủy điện Bình Điền trên sông Hương theo hướng tăng dần. Việc điều tiết kèm mưa to khiến mực nước vùng hạ du sông Bồ, sông Hương đang dâng. Một số đường tại thành phố Huế cũng như các huyện lân cận đã bị ngập sâu.

Theo ghi nhận, người dân tại hai huyện Quảng Điền và Hương Điền đang cố gắng cột chặt lồng bè và gấp rút thu hoạch rau và hoa màu để giảm thiệt hại. Trong khi đó, tại huyện miền núi Nam Đông, nông dân cũng đang hối hả thu hoạch cam Nam Đông khi đang vào vụ nhằm giảm bớt hư hại khi bão đổ bộ. Trong khi đó, người dân tại thành phố Huế cũng tranh thủ về nhà sớm để ứng phó bão.

Một số hình ảnh ngập lụt tại thành phố Huế trong chiều nay.

Hiếu Trương - Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nguoi-hue-hoi-ha-chay-bao-sonca/