Người Hong Kong chi mạnh cho vàng mã vào ngày cúng cô hồn

Giống như một số quốc gia châu Á khác, ngày rằm tháng 7 âm lịch là dịp để người Hong Kong tổ hcức cúng cô hồn, đốt vàng mã cho người đã mất.

Hôm qua, 25/8 dương lịch, tức 15/7 âm lịch, người Hong Kong đã tổ chức cúng lễ cô hồn theo thông lệ hằng năm. Theo truyền thuyết, đây là ngày âm phủ mở cửa ngục, chính vì vậy cần phải cúng bái để những vong linh không quấy phá.

Tại Hong Kong, lễ này được tổ chức có phần long trọng hơn. Họ đốt rất nhiều vàng mã, vật tế, cúng thức ăn để những "cô hồn" không phá phách. Ngoài ra, cộng đồng người Triều Châu còn tổ chức lễ hội như múa lân, lễ đốt hình nộm, nhạc kịch,...

Lễ vật cúng cô hồn bằng giấy tại Hong Kong ngày càng đa dạng và hiện đại, ví dụ như điện thoại thông minh, túi xách hàng hiệu, trang sức, mỹ phẩm của những thương hiệu lớn trên thế giới.

Người Hong Kong cũng kiên kỵ một số chuyện được cho là không may mắn trong tháng cô hồn như phơi đồ vào ban đêm,... Họ tích cực ăn chay và làm việc thiện để tích đức.

Tương tự Việt Nam, người Hong Kong cũng có thói quen chi nhiều tiền để mua vàng mã cúng tổ tiên. Chính vì thế, những cửa hàng vàng mã ăn nên làm ra không kém.

Vào ngày này, hương khói đốt vàng mã sẽ tràn ngập không khí. Họ tin tưởng rằng những vật phẩm như nhà lầu, xe hơi, tiền bạc,... sẽ được tổ tiên sử dụng ở cõi âm. Đây cũng là truyền thống lâu đời của người Hong Kong và khó có thể thay đổi trong tương lai.

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/nguoi-hong-kong-chi-manh-cho-vang-ma-vao-ngay-cung-co-hon-56776.html