Người Hong Kong chen nhau mua sắm để tích trữ giữa biểu tình

Người dân Hong Kong đã càn quét các kệ hàng ở siêu thị và xếp hàng tại các máy ATM hôm 6/10 khi hệ thống tàu điện ngầm thành phố và các trung tâm mua sắm lớn đóng cửa.

Trong khi những khách hàng tới sớm phàn nàn về việc phải xếp hàng gần 45 phút tại quầy thu ngân ở các siêu thị, những người đến sau phải đối mặt với các kệ hàng gần như trống không.

Một nửa số trạm tàu điện ngầm thành phố đã bị đóng cửa và một số trung tâm mua sắm xung quanh thành phố ngừng hoạt động trước những vụ lộn xộn trên đường phố, khi những người biểu tình kêu gọi tụ tập ở vịnh Causeway và Tsim Sha Tsui vào buổi chiều.

Mọi người đổ xô đến cửa hàng siêu thị Wellcome để dự trữ thực phẩm khi những người biểu tình tiếp tục gây hỗn loạn trong thành phố. Ảnh: SCMP.

Mọi người đổ xô đến cửa hàng siêu thị Wellcome để dự trữ thực phẩm khi những người biểu tình tiếp tục gây hỗn loạn trong thành phố. Ảnh: SCMP.

Theo South China Morning Post, hôm 5/10, toàn bộ trạm tàu điện (MTR) đã bị đóng cửa hoàn toàn lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm vận hành, làm tê liệt giao thông công cộng thành phố, trong khi những người biểu tình nhắm vào các cửa hàng mà họ tin có liên hệ với Trung Quốc đại lục.

Các ngân hàng Trung Quốc cũng bị nhắm tới, với nhiều máy ATM bị phá hoại và các chi nhánh bị đốt cháy.

Người tiêu dùng dọn sạch kệ hàng trong các siêu thị và cửa hàng tạp hóa trên khắp Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Người biểu tình đã phản ứng giận dữ với luật cấm đeo mặt nạ do Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga ban hành vào ngày 4/10 trong nỗ lực dập tắt những cuộc biểu tình đã kéo dài trong gần bốn tháng.

Động thái này đã phản tác dụng và hàng chục nghìn người đã đổ ra đường để biểu tình vào ngày 5 và 6/10.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-hong-kong-chen-nhau-mua-sam-de-tich-tru-giua-bieu-tinh-post998495.html