Người hiến tạng, hiến xác sẽ được tổ chức tang lễ bằng tiền ngân sách

Trường hợp thân nhân của người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác có nhu cầu tổ chức tang lễ và mai táng di hài cho người hiến tạng sau khi chết, hiến xác được hỗ trợ mai táng phí

Theo Thông tư 104/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 05/102/107, mức hỗ trợ mai táng phí sẽ bằng 10 tháng lương cơ sở.

Lễ viếng bé Hải An- người hiến tạng giác mạc đã truyền cảm hứng cho cộng đồng về việc làm nhân văn

Cụ thể, Thông tư quy định, thân nhân của người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác phải xuất trình với cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến giấy tờ chứng minh là thân nhân của người đã hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác để nhận chế độ tổ chức tang lễ và mai táng di hài theo quy định.

Trường hợp cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến tổ chức tang lễ và mai táng được thanh toán chi phí theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 10 tháng lương cơ sở.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí cho thân nhân người hiến để tổ chức tang lễ và mai táng di hài cho người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nguoi-hien-tang-hien-xac-se-duoc-to-chuc-tang-le-bang-tien-ngan-sach-d17522.html