Người Hàn 'lăn tăn' về sự có mặt của Nhà Lãnh đạo Triều Tiên tại Quốc hội

Gần 50% số người Hàn Quốc đồng ý với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu tại Quốc hội.

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày 10/12 cho thấy, gần 50% số người trưởng thành Hàn Quốc được hỏi ủng hộ việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có bài phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc nếu ông này tới thăm Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hồi tháng 9/2018. (Nguồn: Reuters)

Cuộc thăm dò do hãng khảo sát địa phương Realmeter tiến hành đối với 503 người Hàn Quốc trên khắp cả nước cho thấy, 46,7% số ý kiến trả lời ủng hộ việc ông Kim Jong-un phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, trong khi 40,1% thể hiện quan điểm ngược lại.

Hơn 70% số người theo đường lối tự do ủng hộ bài phát biểu của ông Kim Jong-un, trong khi gần 70% số người theo đường lối bảo thủ phản đối.

Theo độ tuổi, hơn 50% số người được hỏi trong độ tuổi 30-40 đã trả lời đồng ý với việc ông Kim Jong-un phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, song phần đông những người trong độ tuổi 60 lại phản đối điều này. Còn những người ở độ tuổi 50 thậm chí còn bị chia rẽ về điều này.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nguoi-han-lan-tan-ve-su-co-mat-cua-nha-lanh-dao-trieu-tien-tai-quoc-hoi-83220.html