Người hâm mộ Việt Nam nằm trong Top những CĐV 'cuồng' nhất AFF Cup 2018

Theo thống kê của FOX Sports Asia, Việt Nam là đội tuyển sở hữu lượng cổ động viên (CĐV) nhiều thứ 5 trên sân nhà tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Tính đến hết thời điểm hiện tại, AFF Cup 2018 đã diễn ra được 18 trận đấu. Nhờ áp dụng thể thức thi đấu mới nên cả 18 trận đều có 1 đội tuyển làm chủ nhà, không trận đấu nào phải diễn ra trên sân trung lập (trừ trường hợp của Timor Leste do không đảm bảo điều kiện).

Theo thống kê của FOX Sports Asia, Malaysia là đội tuyển sở hữu lượng CĐV nhiều nhất trên sân nhà tại vòng bảng AFF Cup 2018. Con số đó là 95.904 CĐV: gồm 12.127 CĐV góp mặt ở trận thắng 3-1 trước Lào, diễn ra tối 12-11 trên sân Bukit Jalil và 83.777 CĐV ở trận thắng 3-0 trước Myanmar trong tối 24-11.

Malaysia là đội tuyển sở hữu lượng CĐV nhiều nhất trên sân nhà tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Malaysia là đội tuyển sở hữu lượng CĐV nhiều nhất trên sân nhà tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Bên cạnh đó, FOX Sports Asia còn xếp Malaysia ở vị trí số 1 trong danh sách các đội tuyển có hội CĐV tuyệt vời nhất. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi các CĐV Malaysia luôn nổi tiếng về mức độ cuồng nhiệt. CĐV trong nhóm Ultras Malaysia đã thống nhất tập trung tại nhiều nơi để đi xe bus đến Bangkok, cổ vũ thầy trò HLV Tan Cheng Hoe trong chuyến làm khách trước Thái Lan ở bán kết. Thậm chí, nhiều CĐV còn rao bán khăn và mũ bảo hiểm để có chi phí cho chuyến đi này.

Đội tuyển sở hữu lượng CĐV nhiều thứ 2 tại vòng bảng AFF Cup 2018 là Thái Lan, với 67.333 CĐV đã đến sân nhà Rajamangala. Xếp ngay sau đó là Campuchia - 59.435 CĐV và Myanmar - 56.900 CĐV.

Số lượng CĐV Myanmar xếp thứ 4 ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5 với 54.000 CĐV. Con số này gồm 40.000 CĐV đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia và 14.000 CĐV trên sân Hàng Đẫy hôm 24-11 vừa qua.

FOX Sports Asia xếp Việt Nam ở vị trí số 3 trong danh sách các đội tuyển có hội CĐV cuồng nhiệt nhất.

Từng có thời điểm Việt Nam sở hữu lượng CĐV đông nhất trên sân khách. Đó là 12.000 CĐV Việt Nam trong tổng số 15.000 khán giả đến sân vận động quốc gia Lào để theo dõi trận đấu ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Lào. Ngoài ra, FOX Sports Asia xếp Việt Nam ở vị trí số 3 trong danh sách các đội tuyển có hội CĐV cuồng nhiệt nhất.

Xếp sau Việt Nam về lượng CĐV trên sân nhà lần lượt là Singapore - 49.191 CĐV, Indonesia - 30.574 CĐV, Lào - 16.294 CĐV, Timor-Leste - 9.076 CĐV và Philippines - 7.849 CĐV.

10. Philippines - 7.849 CĐV

CĐV Philippines xếp thứ 10 trong xếp hạng của FOX Sports Asia ở vòng loại AFF Cup 2018.

9. Timor-Leste - 9.076 CĐV

8. Lào - 16.294 CĐV

7. Indonesia - 30.574 CĐV

CĐV Indonesia xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng của FOX Sports Asia.

6. Singapore - 49.191 CĐV

ĐT Singapore đứng thứ 6 với 49.191 CĐV.

5. Việt Nam - 54.000 CĐV

ĐT Việt Nam đứng thứ 5 với 54.000 CĐV.

4. Myanmar - 56.900 CĐV

Myanmar có 56.900 CĐV.

3. Campuchia - 59.435 CĐV

Campuchia sếp thứ 3 với 59,435 CĐV.

2. Thái Lan - 67.333 CĐV

Thái Lan là đội tuyển sở hữu lượng CĐV nhiều thứ 2 tại vòng bảng AFF Cup 2018.

1. Malaysia - 95.904 CĐV

Số lượng CĐV của đội tuyển Malaysia lên tới 95.904 người.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/919931/nguoi-ham-mo-viet-nam-nam-trong-top-nhung-cdv-cuong-nhat-aff-cup-2018