Người hâm mộ vây quanh HLV Park Hang-seo ở Quảng Ngãi

Giao lưu với người hâm mộ Quảng Ngãi chiều 18/6, HLV Park Hang-seo truyền lửa đam mê, khuyến khích giới trẻ theo đuổi mục tiêu của mình, không chỉ riêng trong lĩnh vực bóng đá.

HLV Park Hang-seo khơi dậy đam mê bóng đá cho giới trẻ Quảng Ngãi Trò chuyện với người hâm mộ Quảng Ngãi, HLV Park Hang-seo đặc biệt quan tâm, khơi dậy niềm đam mê bóng đá cho giới trẻ ở địa phương này.

 Trong khuôn khổ giải tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I năm 2019, chiều 18/6, HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo đã nhận lời mời về giao lưu với người hâm mộ Quảng Ngãi.

Trong khuôn khổ giải tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I năm 2019, chiều 18/6, HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo đã nhận lời mời về giao lưu với người hâm mộ Quảng Ngãi.

HLV Park bất ngờ khi có nhiều bạn trẻ nơi đây mang bức vẽ chân dung ông đến sân vận động xin chữ ký làm lưu niệm.

Một cậu bé vừa xin được chữ ký ông Park Hang-seo trên bức vẽ chân dung của ông. Lần đầu tiên về giao lưu với người hâm mộ trên quê hương "núi Ấn, sông Trà", HLV Park bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ nơi đây.

Nhiều người mua sẵn áo có in hình ông hay quả bóng đến xin chữ ký của ông.

Ông Park Hang-seo ân cần bắt tay động viên và trao huy chương vàng cho các cầu thủ trong đội vô địch trong buổi chung kết giải tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I năm 2019 chiều 18/6.

Sau khi trao cúp vàng, HLV Park Hang-seo vỗ tay cổ vũ các cầu thủ trong đội vô địch. "Tôi là người rất yêu bóng đá Việt Nam. Do vậy khi nghe tin tỉnh Quảng Ngãi mời về giao lưu, dự giải bóng đá U11 tôi sẵn lòng nhận lời mời. Tôi mong muốn được hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Đây là lứa cầu thủ hứa hẹn tỏa sáng cho bóng đá tương lai của Việt Nam", ông Park Hang-seo chia sẻ.

Tại buổi giao lưu, một cầu thủ U11 đặt câu hỏi: "Thưa thầy Park, liệu ở Quảng Ngãi có thể thành lập một Học viện bóng đá như Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai hay không?". Huấn luyện viên người Hàn Quốc tỏ ra thích thú với câu hỏi này và choàng tay ôm cậu bé vào lòng mình trả lời: "Tôi ủng hộ ý tưởng thành lập Học viện bóng đá ở Quảng Ngãi. Hôm nay có vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ở đây và điều ấy tôi tin có thể trở thành hiện thực vì tương lai của nền bóng đá Việt Nam", ông Park vỗ về khích lệ niềm đam mê của cậu bé.

Ông Park chia sẻ thời điểm tiếp nhận công việc làm HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhiều người e ngại về thể lực của các cầu thủ. "Sau thời gian kiểm tra, tôi thấy thể lực của các cầu thủ bóng đá không thua gì so với cầu thủ ở Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Tôi đã phát hiện ra tinh thần yêu bóng đá mãnh liệt của người Việt Nam và tôi đã truyền lửa tinh thần ấy cho các cầu thủ nên thể lực của họ luôn dồi dào", vị HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

Tại buổi giao lưu, ông Park Hang-seo thưởng thức đoạn video về nét tương đồng của di sản địa chất núi lửa tạo nên cảnh quan tuyệt vời ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Jeju (Hàn Quốc).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trao tặng tấm ảnh có dấu tích miệng núi lửa Giếng Tiền cho ông Park Hang-seo. "Nhiều lần tôi đã tham quan đảo Jeju và thời gian tới hy vọng sẽ đến thăm đảo Lý Sơn và câu cá ở đó. Hiện UNESCO đã công nhận đảo Jeju là công viên địa chất toàn cầu, tôi tin với các động thái tích cực của Quảng Ngãi thì trong tương lai gần công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh sẽ được UNESCO xem xét công nhận", ông Park nói.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-ham-mo-vay-quanh-hlv-park-hang-seo-o-quang-ngai-post957986.html