Người hâm mộ Thái Lan hài lòng dù không thể 'báo thù' Việt Nam

Mặc dù đội nhà bị Việt Nam (VN) cầm chân ngay trên sân nhà ở lượt trận đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy số đông CĐV của Thái Lan hài lòng với màn ra mắt của tân HLV Akira Nishino.

Thái Lan (trái) đã không thể "báo thù" được VN

Thái Lan (trái) đã không thể "báo thù" được VN

Trước đó, sau khi Thái Lan không thể “báo thù” khi bị VN cầm chân 0-0 trên sân nhà Thammasat hôm 5.9, không ít ý kiến phàn nàn về màn trình diễn của “Voi chiến”. Một số kênh truyền thông Thái Lan còn cho rằng HLV Nishino đã sai lầm trong chiến thuật khi không sử dụng tiền đạo thực thụ nào trong đội hình xuất phát. Điều này dẫn đến Thái Lan không thể có được bàn thắng dù cầm bóng tốt hơn, trong khi lối chơi tấn công thiếu đa dạng với một hàng tiền vệ đông người.

63% CĐV Thái Lan hài lòng với màn ra mắt của HLV Nishino

Thật vậy, xét về khía cạnh kết quả, đa phần CĐV Thái Lan đều không thỏa mãn khi bóng đá nước nhà đang có xu hướng rớt lại phía sau VN. Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến của tờ Matichon, hầu hết người hâm mộ Thái Lan lại cho rằng họ hài lòng với 1 điểm trong cuộc “đại chiến” với VN.

Tuấn Anh khiêm tốn khi nhận được sự ưu ái

Cuộc khảo sát trực tuyến đã đưa ra chủ đề: “Bạn có hài lòng với trận đấu ra mắt của HLV Nishino không?”. Cuộc thăm dò đã thu hút 4.300 ý kiến, trong đó 63% người hâm mộ Thái Lan cho rằng họ hài lòng với trận hòa trên sân nhà trước thầy trò HLV Park Hang-seo, còn 37% không hài lòng.

Một số ý kiến nhận định rằng, theo số liệu thống kê trận đấu, Thái Lan nhỉnh hơn VN nhưng không thể giành được 3 điểm do thời gian chuẩn bị và làm quen với đấu pháp tân HLV Nishino của “Voi chiến” không nhiều. Một số cho rằng 1 điểm ở trận đấu trên sân Thammasat không quá tồi trước VN chơi bản lĩnh và chủ động cầm hòa.

Tuấn Anh (số 14, áo đỏ) đã có sự trở lại ấn tượng khi khóa chặt Chanathip

Sau lượt trận đấu, Thái Lan sẽ có chuyến hành quân đến Jakarta để gặp Indonesia (đội vừa thua vị khách Malaysia 2-3) vào ngày 10.9. Đây là trận đấu mà “Voi chiến” đặt quyết tâm có được 3 điểm nhưng họ lại vừa đón nhận tin không vui khi 2 tuyển thủ Thitiphan Puangjan và Peeradon Chamratsamee phải rút lui vì chấn thương. HLV Nishino đã phải gọi bổ sung tiền vệ Anon Amornlertsak và trung vệ Phatcharapol Intanee thay thế.

Văn Hậu cười tít mắt, cùng đội tuyển về Việt Nam

Ở lượt trận thứ hai bảng G, VN sẽ được nghỉ và trở lại ở lượt trận thứ ba đón tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/nguoi-ham-mo-thai-lan-hai-long-du-khong-the-bao-thu-viet-nam-105131.html