Người hâm mộ háo hức khi Việt Nam có bản quyền ASIAD 18

Sáng nay, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc VOV xác nhận với Zing.vn về việc đàm phán với đối tác về bản quyền ASIAD. Đầu buổi chiều, VOV đã công bố sở hữu bản quyền Á vận hội 2018.

Cuồng nhiệt cổ vũ Olympic Việt Nam qua truyền hình không bản quyền Dù phải theo dõi đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu qua mạng với tín hiệu đường truyền thiếu ổn định nhưng hàng trăm người hâm mộ vẫn cuồng nhiệt cổ vũ thầy trò Park Hang-seo.

Tin đồn xuất hiện một đơn vị truyền hình đứng ra mua bản quyền ASIAD 18 rộ lên từ tối qua, song đến sáng nay, người hâm mộ nước nhà mới được xác nhận có thể trực tiếp dõi theo và ủng hộ Đoàn thể thao Việt Nam ở giải đấu trên đất Indonesia.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu. Ảnh: Việt Hùng.

Khó khăn trong việc mua bản quyền

Vấn đề bản quyền truyền hình của các giải đấu thể thao không phải bây giờ mới có. Cách đây không lâu, Đài Truyền hình Việt Nam đã phải rất khó khăn mới có thể mang về bản quyền World Cup 2018 với sự trợ giúp của các doanh nghiệp.

Đối tác nước ngoài liên tục ép giá khiến cho nhà đài không đủ kinh phí để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Gần đây, bản quyền truyền hình tiếp tục là một đề tài nóng hổi khi không có đơn vị nào đứng ra mua và phát sóng ASIAD 18, khiến cho khán giả buộc phải theo dõi đội tuyển Olympic Việt Nam cũng như những nội dung thi đấu khác thông qua Internet.

Sau giải đấu U23 châu Á trên đất Thường Châu, Trung Quốc, chưa bao giờ người hâm mộ kỳ vọng vào nền bóng đá nước nhà đến vậy. Sự xuất hiện của Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Tiến Dũng... như thắp lên ngọn lửa hy vọng vốn đã nhiều lên vụt tắt trong quá khứ.

Không chỉ vậy, thành tích của các VĐV như Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Ngoan, Trịnh Văn Vinh... cũng khiến cho cổ động viên kỳ vọng vào những tấm huy chương vàng.

Bởi vậy, việc đa số người dân Việt Nam tỏ ra thất vọng trước thông tin không được xem trực tiếp ASIAD 18 cũng là điều dễ hiểu.

Trên trang chủ của Zing.vn, độc giả Trần Phong cho biết: "Thật sự buồn vì Việt Nam không có bản quyền ASIAD 18. Các nhà đài gặp khó khăn khi giá bản quyền quá cao nhưng thiết nghĩ một giải đấu có các vận động viên Việt Nam tham dự thì cũng nên tính toán để cho người hâm mộ theo dõi và đặc biệt tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên để giành vinh quang về cho Tổ quốc".

Độc giả Hưng lại có quan điểm khác. Anh cho rằng: "Theo cá nhân tôi, lần này ta không xem được bản quyền để thấy được tầm quan trọng của VTV vì đã bỏ tiền, công sức ra phục vụ. Bây giờ ta mới cảm thấy giữa không và có nó khác biệt quá lớn".

Những tín hiệu tích cực

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, qua đó gặp Olympic Bahrain tại vòng loại trực tiếp. Một lần nữa, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại có quyền hy vọng về việc tái lập thành tích trên đất Thường Châu, Trung Quốc, thậm chí làm tốt hơn.

Điều này vô hình trung càng khiến cho người hâm mộ tiếc nuối hơn vì không được trực tiếp dõi theo đội tuyển. Tại Việt Nam, CĐV chỉ có thể xem các trận đấu thông qua Internet với đường truyền chập chờn, không ổn định.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết khi tối qua, nhiều nguồn tin cho biết một đơn vị truyền hình đã đứng ra đàm phán với đối tác KJSM World Corp để mang bản quyền ASIAD 18 về Việt Nam.

Trước đây, đơn vị này đã chào bán với mức giá được cho là rất cao. Sau nhiều lần đàm phán, Đài Truyền hình Việt Nam không thể tìm được tiếng nói chung với đối tác và phải chấp nhận từ bỏ ASIAD 18.

Những tưởng người hâm mộ sẽ tiếp tục phải theo dõi các trận đấu thông qua Internet thì mới đây, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc VOV, đã lên tiếng xác nhận việc đơn vị này đứng ra tái đàm phán với đối tác nắm bản quyền.

Theo đó, quá trình đàm phán diễn ra tương đối thuận lợi và gần như chắc chắc VOV sẽ có bản quyền ASIAD 18. Dự kiến, thông tin đã được công bố chiều hôm nay 21/8.

Ngập tràn sự háo hức

ASIAD 18 đã bước sang ngày thi đấu thứ 3, trong khi bóng đá nam, nội dung thi đấu được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi nhất đã kết thúc vòng bảng. Dẫu vậy, khán giả vẫn nóng lòng được chính thức theo dõi ASIAD 18 trên sóng truyền hình hợp pháp.

Độc giả mong muốn được tận mắt chứng kiến nỗ lực của các VĐV Việt Nam tại ASIAD.

Độc giả Bieu Nguyen bày tỏ khát khao của mình muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của các VĐV nước nhà trên đấu trường khu vực: “Thể thao Việt Nam đang bước ra biển lớn, người hâm mộ của cả nước luôn dõi theo những người con mang sứ mệnh của Tổ quốc trên vai mình. Vì vậy, việc muốn nhìn thấy lá quốc kỳ, hay nghe tiếng nhạc bài Tiến quân ca vang lên trên đấu trường quốc tế và cả những giọt mồ hôi, thậm chí là cả máu của các VĐV khi thi đấu là mong muốn, là khát khao của triệu triệu người dân nước Việt”.

Do vậy, ngay sau khi có thông tin về việc VOV cơ bản đã đàm phán xong bàn quyền ASIAD 2017, người hâm mộ Việt Nam không giấu nổi niềm vui mừng sắp được chính thức cổ vũ các VĐV Việt Nam trên sóng truyền hình quốc gia.

“Hy vọng là VOV mua được bản quyền để mang ASIAD 18 về với người dân Việt Nam! Chúc nhà đài thành công”, độc giả Tám ủng hộ hết mình quyết định của VOV. Tú Oanh Trần lại chia sẻ: “Hoan hô VOV, tuy hơi muộn nhưng còn hơn không, từ lúc xem vòng bảng Olympic Việt Nam đến giờ thấy vất vả cho người dân chúng ta quá”.

Tài khoản MinhMinh tỏ ra phấn khích: “Chúc mừng VOV và hàng chục triệu khán giả Việt Nam đang khát xem bóng như đợi nắng sau mưa. VOV đã cứu người hâm mộ một bàn thua trông thấy. Sắp tới là vòng knock-out đá loại trực tiếp rồi mà còn phải xem dưới đường truyền giật lỗi nữa chắc tôi nhập viện vì đau tim quá”.

CĐV Việt Nam rất khao khát được dõi theo từng bước chân của Olympic Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

Một khán giả khác có tên Leo bày tỏ sự quan tâm đến các bộ môn thi đấu khác ngoài thể thao: “Hơi tiếc vì chúng ta đã bỏ qua mất các bài thi đấu của Thúy Vi, Xuân Vinh và Tuyết Châu. Nhưng trước mắt vẫn còn những Ánh Viên điền kinh, Duy Tuyến pencak silat nữa, rất hi vọng vẫn có thể cổ vũ họ trên sóng truyền hình quốc gia”. Độc giả này cũng bình luận muốn được xem trực tiếp các bộ môn lần đầu tiên xuất hiện tại ASIAD như: đánh bài, các môn thể thao điện tử như Liên minh huyền thoại, PES hoặc trượt ván.

Mặc dù đa phần ý kiến ủng hộ mua bản quyền “muộn còn hơn không” của nhà đài, một số độc giả cho rằng đây sẽ là “bài học” về việc các đài truyền hình Việt Nam nên có phương án mua bản quyền chương trình quốc tế từ sớm, tránh trường hợp hỏi mua lúc “30 Tết” để bị các đối tác “ép giá” hoặc chỉ hành động quyết liệt mua khi chịu sức ép từ người hâm mộ.

Nếu quá trình đàm phán giữa VOV và KJSM World Corp diễn ra theo hướng tích cực và mọi thủ tục hoàn tất sớm, khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Olympic Việt Nam - Olympic Bahrain trên sóng hợp pháp và được phát rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam.

Đây có lẽ là tin vui nhất dành cho các CĐV Việt Nam, trong bối cảnh đoàn quân của HLV Park Hang-seo sở hữu phong độ cao tại Indonesia và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối nơi người hâm mộ.

Thế Anh - Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-ham-mo-hao-huc-khi-viet-nam-co-ban-quyen-asiad-18-post870372.html