Người hâm mộ đua nhau mua tour sang Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam

Ngày 7/12, các công ty lữ hành tại TP Hồ Chí Minh cho biết đã bán ra hàng trăm tour sang Malaysia xem trận chung kết lượt đi của đội tuyển Việt Nam. Giá tour dao động từ 9,99 - 13,88 triệu đồng/khách.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sẽ diễn ra tại nước bạn Malaysia vào ngày 11/12. Để giúp người hâm mộ được sống cùng những đường bóng - khơi dậy lòng tự hào, các đơn vị lữ hành đã mở thêm nhiều tour mới đến Malaysia “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam.

Các cổ động viên Việt Nam đã mua tour đi Malaysia từ sớm để cùng đồng hành cùng các cầu thủ Việt Nam.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị và Truyền Thông Công ty Lữ hành Saigontourist, cho biết, ngay trước khi trận bán kết lượt về diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình tối 6/12, đã có nhiều khách hàng gọi điện thoại đặt tour đi Malaysia xem trận chung kết lượt đi.

Phục vụ người hâm mộ, Saigontourist đã mở tour Malaysia với giá trọn gói gần 12 triệu đồng. Đến thời điểm này, đã có 40 khách đặt mua tour. Dự kiến, đơn vị sẽ đóng tour này trước 12 giờ trưa ngày 10/12.

“Trước sức nóng của trận đấu và tinh thần hưng phấn của người hâm mộ nước nhà đang dâng cao, nhiều khả năng số chỗ đặt tour đi cổ vũ bóng đá sẽ bán hết trước thời điểm đóng tour của đơn vị”, bà Trà cho biết thêm.

Trong khi đó, Công ty du lịch TST tourist cũng đã sẵn sàng 100 chỗ để cùng cổ động viên Việt Nam đến chảo lửa Bukit Jalil (Malaysia) chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng nhất tại vòng Chung Kết AFF Cup 2018. Đại diện TST tourist cho biết, hiện có hai mức giá tour để người hâm mộ chọn lựa là 11.880.000 đồng/khách (bay Vietjet Air) và 13.880.000 đồng/khách (bay Vietnam Airlines).

Tương tự, tại Công ty Vietravel cũng sẽ sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam với 3 tour tới Malaysia khởi hành từ TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Mức giá được Vietravel đưa ra dao động từ 9,99 triệu đồng/khách/ngày tới 14,5 triệu đồng/khách/ngày.

Hoàng Nguyễn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/nguoi-ham-mo-dua-nhau-mua-tour-sang-malaysia-co-vu-tuyen-viet-nam-20181207161205535.htm