Người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhận tin cực buồn trước trận gặp Philippines

Một thông tin không vui dành cho các CĐV nước nhà đã được Ban huấn luyện thông báo ở buổi tập mới nhất đó là trận giao hữu Việt Nam vs Philippines tối 31/12 sẽ là trận đấu kín.

Philippines vs Việt Nam sẽ là trận đấu cuối cùng, khép lại một năm 2018 thành công vang dội và trọn vẹn của bóng đá Việt Nam. Trận giao hữu này diễn ra vào ngày 31/12, tại thủ đô Doha, Qatar nằm trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019 của cả ĐT Việt Nam và ĐT Philippines.

Với hai chiến thắng trước Philippines tại bán kết AFF Cup diễn ra vào đầu tháng 12, ĐT Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận giao hữu trên đất Qatar. Tại Việt Nam, người hâm mộ cũng rất quan tâm đến cuộc tái đấu giữa hai đội và muốn được xem trực tiếp màn trình diễn của Quang Hải và các đồng đội trước thềm Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, một thông tin không vui đành cho các CĐV Việt Nam được đã được Ban huấn luyện thông báo ở buổi tập mới nhất. Theo đó, trận giao hữu Việt Nam vs Philippines sẽ là trận đấu kín. Điều đó có nghĩa là truyền thông và người hâm mộ sẽ không được phép theo dõi cuộc so tài giữa hai đội vào ngày cuối năm 2018.

Trận giao hữu Việt Nam vs Philippines sẽ là trận đấu kín. Ảnh: Zing

Trận giao hữu Việt Nam vs Philippines sẽ là trận đấu kín. Ảnh: Zing

Ở trận đấu giao hữu này, HLV Sven-Goran Eriksson sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất (duy nhất thủ môn Neil Etheridge không tập trung để giúp Cardiff City vật lộn trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh). Ngoài ra, Philippines đã có đầy đủ những ngôi sao bởi Asian Cup 2019 là giải đấu lớn.

90 phút sắp tới là dịp để chiến lược gia người Hàn Quốc tiến hành những thử nghiệm về chiến thuật và nhân sự trước khi bước vào chiến dịch Asian Cup 2019. HLV Park Hang Seo đang có những toan tính riêng và không loại trừ khả năng ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Hà Đức Chinh có cơ hội lớn được thử lửa trước khi bước vào giải đấu lớn.

Có một thống kê rất đáng chú ý, đó là thành tích giao hữu gần đây của Việt Nam không hề ấn tượng. Chúng ta chỉ mới thắng 1 trận và hòa tới 3 trong 4 trận giao hữu gần nhất. Điều này là dễ hiểu bởi HLV Park ít khi đặt nặng kết quả của những trận đấu như vậy, mà ông luôn tận dụng chúng để thử nghiệm những phương án mới của mình khi nhân sự thay đổi liên tục qua mỗi giải đấu.

Vốn đã là một tập thể khá rời rạc của rất nhiều cầu thủ chơi bóng ở nhiều khu vực khác nhau, các học trò của HLV Erikson xem ra chuẩn bị chưa quá kĩ cho Asian Cup khi đã bỏ phí hơn nửa tháng qua (kể từ sau khi bị Việt Nam loại khỏi AFF Cup 2018 vào ngày 6/12) mà không có nổi 1 trận giao hữu.

Họ có thể sẽ khao khát "đòi nợ" tuyển Việt Nam hơn. Nhưng với sự chuẩn bị như vậy, kể cả khi không đặt nặng chiến thắng, các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn sẽ là tập thể trên cơ đối thủ với phần lớn bộ khung chính vẫn được duy trì và định hình rõ nét sau nhiều giải đấu quan trọng đã qua.

Đội hình dự kiến:

Philippines: Deyto; Silva, Aguinaldo, De Murga, Ingreso, Reed, Steuble, Ramsay, Schröck, Younghusband, Reichelt.

Việt Nam: Tuấn Mạnh; Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Hồng Duy, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Đức, Quang Hải, Tiến Linh.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nguoi-ham-mo-bong-da-viet-nam-nhan-tin-cuc-buon-truoc-tran-gap-philippines-a257264.html