Người Hải Phòng đổ về sông Tam Bạc ngắm đàn thiên nga 'nhập khẩu'

Trong 1 tuần lễ, 65 đôi thiên nga được nhập khẩu từ Hà Lan về đã được UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) thả xuống sông Tam Bạc góp phần tô điểm thêm cho cảnh quan khu vực.

Từ chiều 18/5 đến 25/5, quận Hồng bàng tiến hành thả dần 65 đôi Thiên nga xuống dòng sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), tạo điểm nhấn thơ mộng giữa lòng thành phố Cảng.

Từng con Thiên nga được thả xuống hồ Tam Bạc nhân sự kiện 65 năm giải phóng Hải Phòng

Từng con Thiên nga được thả xuống hồ Tam Bạc nhân sự kiện 65 năm giải phóng Hải Phòng

Biết tin thành phố thả thêm nhiều thiên nga xuống sông Tam Bạc, rất nhiều người dân đã tập trung về khu phố đi bộ dọc bờ song Tam Bạc để ngắm thiên nga.

Rất nhiều người đã ra sông Tam Bạc ngắm thiên nga

Anh Mai Ngọc Tuấn, 27 tuổi, ở phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân đưa con gái 2 tuổi đến xem, chia sẻ: "Hầu như chiều nào vợ chồng tôi cũng tranh thủ cho con ra phố Tam Bạc ngắm thiên nga và đi dạo. Không khí ở đây trong lành, thoáng mát và đặc biệt là khung cảnh rất thanh bình và thơ mộng".

Anh Mai Ngọc Tuấn đưa con gái 2 tuổi ra sông Tam Bạc ngắm thiên nga

Theo ông Phạm Văn Đoan - PCT UBND quận Hồng Bàng, 65 đôi thiên nga được thả đợt này là sự ủng hộ, tài trợ của 25 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của quận Hồng Bàng chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày Lễ lớn trong tháng 5.

Quận Hồng Bàng lắp đặt nhà bè cho Thiên nga trú ngụ

Dòng sông Tam Bạc như đẹp thêm bởi sự xuất hiện của những đôi thiên nga

Dọc 2 tuyến phố đi bộ Thế Lữ và Tam Bạc đều bắt gặp Thiên nga tung tăng bơi lội

Trước đó, thành phố Hải Phòng đã tổ chức 2 đợt thả thiên nga. Đợt 1 tại lễ khánh thành Dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc, quận Hồng Bàng đã thả 20 đôi thiên nga, đợt 2 vào 21/6/2019 có 15 đôi.

Thời kỳ đầu, do nhiều người dân đi dạo qua hồ hay vứt thức ăn mang theo xuống hồ làm môi trường nước dưới song bị ô nhiễm dẫn đến một thiên nga đã chết. Sau đợt đó, để bảo đảm môi trường cho đàn thiên nga sinh trưởng tốt, quận Hồng Bàng bố trí người chăm nuôi theo dõi hằng ngày, đồng thời nghiên cứu các biện pháp bảo đảm vệ sinh nguồn nước, phù hợp với sự phát triển của thiên nga.

Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-hai-phong-do-ve-song-tam-bac-ngam-dan-thien-nga-nhap-khau-20200520185101313.htm