Người Hà Tĩnh co ro trong tiết trời rét đậm đầu năm

Đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ thấp nhất ở Hà Tĩnh dưới 15 độ C, chạm ngưỡng rét đậm. Di chuyển trong tiết trời giá lạnh, nhiều người khi ra đường đã phải mặc thêm áo mưa để giữ nhiệt, chống rét.

Từ chiều tối 25/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý), đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng tới Hà Tĩnh khiến nhiệt độ giảm nhanh.

Từ chiều tối 25/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý), đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng tới Hà Tĩnh khiến nhiệt độ giảm nhanh.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, những ngày qua, nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở Hà Tĩnh dao động ở mức 15 độ C, chạm ngưỡng rét đậm. Trong ảnh: Người dân ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) đốt lửa sưởi ấm.

Dù trời không mưa nhưng nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều người đi đường, nhất là người điều khiển xe máy phải mặc thêm áo mưa để cản gió và giữ nhiệt.

Mọi người khi ra đường cũng đều mặc quần áo ấm. Trẻ con được đeo thêm khâu trang để ngăn ngừa ho, cảm lạnh

Mặc kín từ đầu tới chân và kèm thêm áo mưa, nhưng di chuyển trong thời tiết giá lạnh khiến nhiều người vẫn cảm thấy rét buốt.

Du khách khi trẩy hội chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) phải mặc áo ấm, khăn quàng cổ.

“Ở trong nhà còn thấy lạnh buốt cả tay chứ chưa nói tới việc phải ra đường. Mấy hôm nay đúng là rét thực sự”, chị Nguyễn Thị Nga (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) chia sẻ.

Thanh thiếu niên khi ra đường trong thời gian này cũng phải “trang bị” kín mít từ chân tới đầu. Ảnh chụp trên đường Xuân Diệu (TP Hà Tĩnh).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đợt rét có thể kéo dài tới 3 ngày nữa. Người dân cần mặc đủ ấm, nhất là khi ra đường trong khoảng thời gian này.

Chiếc áo mưa trở thành vật dụng hữu ích chống rét của người dân Hà Tĩnh.

Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/nguoi-ha-tinh-co-ro-trong-tiet-troi-ret-dam-dau-nam/186320.htm