Người Hà Nội vẫn 'vô tư' dắt chó không rọ mõm vào phố đi bộ

Mặc dù đã có lệnh cấm nhưng người dân vẫn tiếp tục dắt chó không rọ mõm đi dạo quanh khu vực phố đi bộ.

Ngày 22/10, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa chính thức có quyết định cấm chó không rọ mõm vào phố đi bộ quanh hồ Gươm và vùng phụ cận sau khi quận này tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh tình trạng người dân đưa chó không rọ mõm vào khu vực đã ảnh hưởng đến du khách, đặc biệt khiến nhiều trẻ nhỏ sợ hãi.

Ngày 22/10, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa chính thức có quyết định cấm chó không rọ mõm vào phố đi bộ quanh hồ Gươm và vùng phụ cận sau khi quận này tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh tình trạng người dân đưa chó không rọ mõm vào khu vực đã ảnh hưởng đến du khách, đặc biệt khiến nhiều trẻ nhỏ sợ hãi.

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, nếu người dân vẫn mang chó không rọ mõm đến phố đi bộ quanh Hồ Gươm và phụ cận, thì lực lượng công an, tự quản và lực lượng thú y sẽ kiên quyết không cho vào.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình và Xã hội vào tối ngày 23/10, mặc dù đã có lệnh cấm nhưng người dân vẫn tiếp tục dắt chó không rọ mõm đi dạo quanh khu vực phố đi bộ.

Bạn Hoa, 20 tuổi (Hà Nội) cho biết: “Mình cũng biết là hôm nay phải đeo rọ mõm cho chó nhưng vì quên mà một phần cũng thương không muốn đeo cho nó nên thôi. Loại chó nhà mình hiền lắm”.

Rất dễ bắt gặp những cặp đôi dắt chó đi bộ mà quên lệnh cấm.

Chú cho có vè ngoài hung dữ vẫn vô tư lượn phố cùng chủ nhân mà không có rọ mõm.

Có rất ít chó được đeo rọ mõm cẩn thận.

Như Quỳnh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-van-vo-tu-dat-cho-khong-ro-mom-vao-pho-di-bo-20161024131539641.htm