Người Hà Nội ùn ùn kéo đến Hàng Mã sắm Tết

Chợ truyền thống Hàng Mã (Hoàn Kiếm - Hà Nội) mỗi dịp cuối năm lại nhộn nhịp kẻ bán, người mua các mặt hàng phục vụ Tết cổ truyền.

Nhiều ngày nay, chợ truyền thống Hàng Mã đã nhộn nhịp kẻ bán, người mua những mặt hàng trang trí nhà cửa, không gian sống. Theo đánh giá của nhiều người cho biết, năm nay Hàng Mã có nhiều mặt hàng mới, độc đáo và bắt mắt hơn.

Video: Chợ Hàng Mã đông nghịt người mua sắm Tết

Hàng Mã những ngày cuối năm đông nghịt người dân khắp nơi kéo đến mua sắm.

Hàng Mã những ngày cuối năm đông nghịt người dân khắp nơi kéo đến mua sắm.

Các cửa hàng kinh doanh tại đây đều nhập đồ trang trí Tết.

Đèn lồng là một trong những mặt hàng được người dân quan tâm nhiều nhất dịp Tết.

Mâm ngũ quả giả là mặt hàng mới được các tiểu thương nhập về.

Giữa lối di chuyển là những "cây" câu đối mini giá chỉ từ 5.000 đồng/chiếc.

Các sản phẩm này chủ yếu được nhập từ các cơ sở sản xuất trong nước.

Nhiều người dân cho biết tranh thủ thời gian rảnh, chưa quá đông nên kéo đến Hàng Mã mua sắm.

Pháo giả cũng được nhiều người dân lựa chọn.

Hoa lụa, tranh thêu, tranh in... giá cả phải chăng hút người dân kéo đến mua.

Nhiều mặt hàng được chị em phụ nữ thích thú mua sắm.

Chỉ còn ít ngày nữa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ đến, đây là thời điểm người dân ùn ùn kéo đi mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/video-nguoi-ha-noi-un-un-keo-den-hang-ma-sam-tet-20200114131003789.htm