Tụ tập uống trà, đánh cờ giữa dịch Covid-19

Một số người dân ở Hà Nội vẫn ngồi đánh cờ, uống trà đá, đi dạo mà không đeo khẩu trang. Nhiều cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa.

 Trong khi Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, nếu buộc phải ra ngoài thì luôn đeo khẩu trang thì một số người cao tuổi (nhóm có nguy cơ cao nhất) lại tụ tập chơi cờ tướng, không đeo khẩu trang tại khu vực vườn hoa phố Lê Thánh Tông.

Trong khi Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, nếu buộc phải ra ngoài thì luôn đeo khẩu trang thì một số người cao tuổi (nhóm có nguy cơ cao nhất) lại tụ tập chơi cờ tướng, không đeo khẩu trang tại khu vực vườn hoa phố Lê Thánh Tông.

Trên phố Trung Phụng, một vài quán trà đá vẫn mở cửa. Khách hàng ngồi nói chuyện thành từng nhóm trên vỉa hè và không đeo khẩu trang.

Vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội thường xuyên có những nhóm trẻ dừng chân nói chuyện. Nhiều người cũng không tuân thủ quy định về đeo khẩu trang. Mới đây, công an phường Hàng Trống, phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) đã xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 200.000 đồng.

Quanh công viên Thống Nhất, nhiều người đi tập thể dục, dắt chó đi dạo cũng không đeo khẩu trang. Nơi đây, mỗi ngày đều có rất đông người tham gia tập luyện.

Một số cửa hàng không thiết yếu như đồ thờ, vật liệu xây dựng, quần áo cũng mở cửa, tập trung nhiều ở phố Nguyễn Thái Học.

Hiệu cắt tóc trên phố Nguyễn Huy Tự chỉ đóng cửa một nửa và vẫn đón khách. Dọc phố Hào Nam, nhiều tiệm cắt tóc vỉa hè vẫn hoạt động bình thường.

Trong khi nhiều nơi trên cả nước như TP.HCM, Bình Thuận,... lệnh đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như hớt tóc, thì ở Hà Nội nhiều tiệm hớt tóc vẫn hoạt động.

Nhiều hàng bán giày dép, mũ bảo hiểm trên vỉa hè đường Giải Phóng vẫn hoạt động bình thường. Cảnh tương tự cũng diễn ra trên phố Lê Đại Hành.

Một tiệm rửa xe vẫn hoạt động trên phố Trần Khánh Dư. Chỉ trong khoảng 20 phút chiều 29/3, có khoảng 3 chiếc ôtô vào rửa.

Những người bán xổ số kiến thiết vẫn xuất hiện khắp các góc phố. Sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính, cho dừng phát hành xổ số kiến thiết trong 15 ngày, từ 1/4.

Người Hà Nội chống dịch từ ngày 28/3 ra sao? Từ 28/3, người dân Hà Nội thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của UBND TP về việc đóng cửa hàng quán, hạn chế ra đường, đeo khẩu trang nơi công cộng... để phòng chống dịch.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tu-tap-uong-tra-danh-co-giua-dich-covid-19-post1065975.html