Người Hà Nội trên phố đi bộ và cơ sở thờ tự ngày mùng 1 đầu tháng

Hôm nay 13/3 (tức mùng 1/2 âm lịch), rất đông người dân tấp nập đổ về các cơ sở thờ tự trên địa bàn Hà Nội như Đền Ngọc Sơn, Chùa Quán Sứ, Đền Quán Thánh… để lễ cầu may đầu năm. Tuy nhiên, tại các cơ sở thờ tự dù có biển báo nhắc nhở nhưng không ít người dân đến hành lễ chủ quan, không tuân thủ phòng dịch.

Chiều 13/3 (tức1/2 âm lịch), theo ghi nhận của chúng tôi có rất đông người dân đi hành lễ.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy các cơ sở thờ tự đều thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch: cửa ra vào, nơi dễ quan sát đều có biển nhắc nhở người dân tự giác đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

Tại Đền Ngọc Sơn có nhân viên bảo vệ nhắc nhở, hay tại Đền Quán Thánh còn yêu cầu người dân viết tờ khai y tế trước khi vào hành lễ…

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống, có không ít trường hợp người dân đi lễ vẫn chủ quan, không tuân thủ nghiêm công tác phòng dịch, không đeo khẩu trang khi đến chùa chiền.

Một số hình ảnh được ghi nhận chiều 13/3 ở Hà Nội:

Các biển báo và qui định đi lễ trong mùa COVID-19 được treo trước cổng Chùa Quán Sứ.

Các biển báo và qui định đi lễ trong mùa COVID-19 được treo trước cổng Chùa Quán Sứ.

Hôm nay mùng 1/2 âm lịch và nhiều ngày Hà Nội không phát hiện thêm trường hợp COVID-19 nên đông người dân đi lễ.

Tuy nhiên, vẫn có người dân không đeo khẩu trang

Người dân tấp nập đi lễ Đền Ngọc Sơn.

Đa phần người đi lễ đều tuân thủ qui định đeo khẩu trang, chỉ một số ít lơ là chủ quan

Các bạn trẻ đang vui chơi trên cầu Thê Húc, trước cửa Đền Ngọc Sơn không ai đeo khẩu trang.

Phố đi bộ Hồ Gươm, không ai đeo khẩu trang.

Biển yêu cầu đeo khẩu trang và pano truyền thông được treo tại Đền Quán Thánh.

Người đi lễ ghi thông tin vào tờ khai y tế tại Đền Quán Thánh

Đôi bạn trẻ đang selfie tại đền Quán Thánh nhưng người bạn gái lại không đeo khẩu trang.

Việt Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-ha-noi-tren-pho-di-bo-va-co-so-tho-tu-ngay-mung-1-dau-thang-n188140.html