Người Hà Nội thích thú với loại quả hình bầu dục, ăn giống sầu riêng

Quả mây Thái bắt đầu xuất hiện trên những quầy hàng rong tại Hà Nội, thu hút nhiều khách tò mò hỏi mua. Giá bán của loại quả này đang ở mức 160.000 đồng/kg.

Dọc một số trục đường lớn tại Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trãi hay Lê Văn Lương, những quầy hàng “dã chiến” bắt đầu đưa một loại quả khá lạ lên kệ. Theo quan sát, quả này có vỏ cứng, xù xì, màu nâu đỏ, nhiều gai, hình bầu dục và dài khoảng 10 cm.

Nhiều người qua đường sẵn sàng dừng lại hỏi mua, chủ yếu để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Đỗ xe sát vỉa hè, chị Nguyễn Lan Anh (32 tuổi, Cầu Giấy), nhân viên văn phòng của một công ty phần mềm trên đường Trần Phú - Hà Đông gọi với người bán hàng: “Quả gì đây chị ơi, có được ăn thử không. Xem ngon em mua mấy cân chiều đem về nhà ngoại”.

Mây Thái khi ăn có vị nồng, giống sầu riêng nhưng hơi chua.

Mây Thái khi ăn có vị nồng, giống sầu riêng nhưng hơi chua.

Sau khi trải nghiệm, chị Lan Anh cho biết ruột quả mây Thái màu vàng nhạt, tách thành hai múi, ăn hơi giống sầu riêng nhưng lại có vị chua, hột hơi to. Chị quyết định mua 3 kg, người bán hàng bớt cho chị còn 350.000 đồng.

Tương tự, anh Hải vừa đi công chuyện về cũng ghé vào mua 1 kg. Anh nhận xét quả mây Thái khá ngon, mua về ăn cho “đỡ thèm”.

Một số tiểu thương khẳng định quả mây Thái xuất xứ từ Thái Lan, có tác dụng giải nhiệt. Giá bán của loại quả này đang là 160.000 đồng/kg, nếu mua lẻ thì 20.000 đồng/lạng. Trong khi đó, tại một sạp bán hoa quả thuộc khu vực chợ Hà Đông, mây Thái chỉ loanh quanh ở mức 100.000 đồng/kg.

Anh Mạnh Hùng (Thanh Trì, Hà Nội), bán mây Thái trên đường Giải Phóng thông tin thời điểm này đang là mùa của loại quả này. Tuy nhiên, hàng nhập từ Thái Lan nên giá bán lẻ cao và số lượng hạn chế. “Người mua nhiều thì vài cân, ít cũng 2-3 lạng. Nói chung quả này lạ mắt nên khách tiện đường hay ghé vào”, anh nói.

Hiệu ứng đám đông đang là cơ hội cho các tiểu thương hét giá. Ảnh: Văn Hưng.

Anh Hùng còn chia sẻ mây Thái được bán ở Hà Nội đã vài năm trở lại đây, cứ vào mùa là sản phẩm này lại gây chú ý. Người bán hàng này khuyên khi mua mây Thái về nên cho vào tủ lạnh để giữ được lâu. Đặc biệt, khách hàng cần lưu ý không để va đập, tránh múi bên trong bị thâm, hỏng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mây Thái được cho là loại quả bổ dưỡng vì chứa nhiều nguyên tố vi lượng quý, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, giá của loại quả này đang bị đội lên gấp 2-3 lần, chủ yếu do sự hiếu kỳ của khách hàng. Nắm được tâm lý này, nhiều người bán đang săn lùng một số sản phẩm “độc, lạ” để nhân cơ hội hét giá.

Chị Kiều Phương Anh (Hà Nội), có nhiều kinh nghiệm bán hàng, chia sẻ trước khi mua bất cứ sản phẩm nào, khách hàng nên tìm hiểu kỹ về mặt hàng cũng như thị trường. Đặc biệt, khi mua ở hàng bán rong, khách phải mặc cả một nửa giá, sau đó nâng dần lên mức giá phù hợp, tránh mua hớ.

Văn Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-ha-noi-thich-thu-voi-loai-qua-hinh-bau-duc-an-giong-sau-rieng-post945655.html