Người Hà Nội oằn mình mưu sinh dưới nắng gắt đỉnh điểm

Hà Nội bắt đầu vào đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa lên tới gần 40 độ C. Nhiều người ra đường vào thời điểm này phải bịt kín như 'ninja' để chống trọi với thời tiết khắc nghiệt.

Hôm nay 17/5 là ngày đầu tiên của đợt nắng nóng cao điểm giữa tháng 5, dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày. Theo đó, chỉ số tia cực tím do nắng nóng gây ra đang ở mức rất cao (mức 11) có thể gây bỏng da.

Hôm nay 17/5 là ngày đầu tiên của đợt nắng nóng cao điểm giữa tháng 5, dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày. Theo đó, chỉ số tia cực tím do nắng nóng gây ra đang ở mức rất cao (mức 11) có thể gây bỏng da.

Càng về giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao. Đây cũng là giờ cao điểm nên mọi người đổ ra đường đông khiến nắng nóng càng trở nên gay gắt. Theo ghi nhận của PV, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40, 41 độ C.

Muôn kiểu trang bị để chống chọi lại với cái nắng gay gắt nhưng hầu hết mọi người đều bịt kín từ đầu đến chân khi ra đường để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Theo ghi nhận của PV, 12h trưa, công nhân vẫn miệt mài lao động. Trao đổi nhanh với PV, những người lao động cho biết: "Tính chất công việc này không giống bình thường, lúc nào có người thuê là làm, nắng nóng thế này đứng không còn mệt nữa là lao động".

Những quán nước nép mình dưới hầm dành cho người đi bộ khá đông đúc vì không khí ở đây khá mát mẻ, dễ chịu.

Hầm đi bộ trở thành nơi nghỉ chân lý tưởng của nhiều gánh hàng rong, tranh thủ giữa trưa vắng khách.

Anh Chung, tài xế xe ôm chia sẻ: “Những ngày nắng nóng như thế này khách thường lựa chọn đi taxi, cánh xe ôm bọn anh phải cầm ô đến che tận nơi cho từng người để đón khách may ra mới có người đi.”

Cô Bích – một hành khách từ Lao Cai xuống Hà Nội chia sẻ: “Nghe đài dự báo trước nhưng không biết lại nắng khủng khiếp tới mức này, vừa bức chân xuống bến xe đã thấy không khí ngột ngạt chỉ muốn về quê luôn.”

Người phụ nữ hơn 60 tuổi hàng ngày đi nhặt vỏ chai ở bến xe, nhưng mấy ngày nay thời tiết nắng nóng, chỉ nhặt một chút là phải chạy vào chỗ mát. Những ngày nắng như thế này, cơ thể mất nước rất nhiều khiến trong người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.

Nhiều tài xế muốn rút ngắn thời gian di chuyển đã chọn cách đi ngược chiều rất nguy hiểm.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-nguoi-ha-noi-oan-minh-muu-sinh-duoi-nang-gat-dinh-diem-a434278.html