Người Hà Nội kín bưng khi ra đường vì nắng nóng trước dịp nghỉ lễ 30/4

Trong các ngày 28 và 29/4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã nắng trở lại khiến người dân ra đường phải trang bị quần áo kín bưng.

Theo dự báo thời tiết ngày 29/4, các tỉnh miền Bắc chuyển nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 31 độ C. Nắng nóng cũng đã khiến người dân cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của thời tiết khi chớm mùa hè.

Trong các ngày 28 và 29/4, thời tiết tại Hà Nội xuất hiện nắng nóng. Tuy nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 30 độ C nhưng cũng khiến người dân cảm thấy đôi chút khó chịu khi ra đường.

Trong các ngày 28 và 29/4, thời tiết tại Hà Nội xuất hiện nắng nóng. Tuy nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 30 độ C nhưng cũng khiến người dân cảm thấy đôi chút khó chịu khi ra đường.

Người dân di chuyển bằng xe máy, xe đạp điện đã phải tự trang bị cho mình mũ, áo chống nắng.

Nhiều chị em phụ nữ bỗng chốc biến thành "ninja".

Nhiều người đã phải trang bị thêm ô che nắng.

Một người phụ nữ ngồi trên ghế ở hồ Gươm nghỉ ngơi nhưng tay vẫn không quên che ô.

Sau giờ tan sở, người phụ nữ này di chuyển đến điểm ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Nắng không quá gắt nên nhiều người đàn ông không sử dụng biện pháp tránh nóng, nhưng với phụ nữ thì luôn mang áo khi ra đường.

Nhiều trẻ nhỏ cũng được các bậc phụ huynh khoác cho những chiếc áo chống nắng.

Thậm chí, không ít chị em đã mua loại áo chống nắng độc đáo để "chiến đấu" trong mùa hè năm nay.

Ngoài trang bị áo chống nắng, người phụ nữ này còn sử dụng găng tay bảo vệ da.

Cánh tài xế xe ôm công nghệ do phải di chuyển cả ngày trên đường nên luôn phải bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng gay gắt.

Thậm chí, người phụ nữ này còn sử dụng áo khoác gió để chống lại nắng nóng.

Dự kiến, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay thời tiết sẽ nắng nóng nhiều ngày.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-kin-bung-khi-ra-duong-vi-nang-nong-truoc-dip-nghi-le-30-4-20200429133111086.htm