Người Hà Nội đổ xô mua hàng ngày Black Friday

Black Friday 2017, nhiều mặt hàng giảm giá mạnh nhất trong năm. Các công ty được cơ hội tốt xả hàng trong khi khách hàng vui vẻ được mua giá rẻ.

Từng dòng người nối đuôi kéo về các trung tâm thương mại để mua sắm, các showroom của những thương hiệu lớn thì khách chen chân xếp hàng vào mua và thanh toán. Thậm chí nhiều cửa hàng phải đóng cửa và treo biển hết hàng ngay khi ngày Black Friday chưa hết để "trốn khách" vì quá tải.

Quần áo, túi xách, giày là những mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn nhân dịp giảm giá "Ngày thứ Sáu đen tối". Nhiều người chen chúc chọn cho mình những sản phẩm thời trang hàng hiệu mà ngày thường ít ngó tới.

Vào ngày này, các mặt hàng đặc biệt là thời trang đều giảm giá mạnh, có những món hàng giảm tới 70% so với thường ngày.

Đây được coi là cơ hội vàng để người tiêu dùng mua sắm các vật dụng cần thiết với giá rẻ.

Buổi trưa và buổi chiều tối ngày 24/11 là thời điểm dân công sở đi mua đồ nhiều nhất, họ tranh thủ giờ nghỉ trưa và thời gian lúc tan làm để kéo tới các cửa hiệu và trung tâm thương mại giảm giá.

Chen chân mua sắm tại một quầy hàng

Các cặp đôi đưa nhau đi mua sắm

Khách hàng "soi" sản phẩm cẩn thận trước khi quyết định mua

Khu vực chờ thử đồ luôn trong tình trạng kín người

Quầy tính tiền lúc nào cũng “tấp nập” khách hàng chờ thanh toán để trả tiền mua hàng.

Dòng người đổ xô đi mua sắm quá đông nên nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc đường.

Tại các bãi đỗ xe của trung tâm thương mại và của các cửa hàng đều xếp xe kín chỗ.

Thứ 6 đen - Black Friday có nguồn gốc từ Mỹ - là ngày vàng mua sắm của người dân Mỹ với hàng chục ngàn mặt hàng giảm giá.

Tại Việt Nam, không khí Black Friday lan tỏa đến trong một vài năm trở lại đây. Nhiều doanh nghiệp , trung tâm thương mại nhân dịp này giảm giá đồng loạt cho các sản phẩm để thu hút khách hàng.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nguoi-ha-noi-do-xo-mua-hang-ngay-black-friday-234930.html