Người Hà Nội đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng trong năm Canh Tý

Hôm nay ngày 13/1 tức ngày mùng 1/12 âm lịch, tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội, dòng người nườm nượp đổ về nơi đây đi lễ ngày mùng 1 cuối cùng của năm Canh Tý, mọi người đều trang bị khẩu trang đến để hành lễ, cầu tài lộc, bình an tại phủ Tây Hồ.

Hôm nay này 13/1 tức ngày mùng 1 tháng Chạp, ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm, rất đông người dân đến các chùa, miếu để thắp hương, đi lễ.

Hôm nay này 13/1 tức ngày mùng 1 tháng Chạp, ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm, rất đông người dân đến các chùa, miếu để thắp hương, đi lễ.

Đã có rất đông người dân đến những chùa, phủ nổi tiếng như Trấn Quốc, Quán Thánh, Phủ Tây Hồ... để đi lễ, thắp hương. Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc tại Phủ Tây Hồ lượng người đổ về đây đi lễ càng về trưa càng đông.

Nội điện không còn một chỗ trống.

Nhiều người muốn đặt lễ thành tâm những bàn đặt lễ cùng không thế đặt thêm.

Càng về trưa lượng người đổ về càng đông. Theo Ban quản lý Phủ Tây Hồ, chỉ nguyên buổi sáng nay Phủ đã đón tiếp hơn 10 ngàn lượt du khách tới hành lễ

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, người dân được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi vào khu thờ tự.

Do quá đông và chen chúc, nhiều người phải đội lễ lên đầu để tìm cách len lỏi giữa dòng người

Ghi nhận của phóng viên, những người đi lễ phần đông là thanh niên

Người dân đeo khẩu trang vái vọng vào bên trong

"Một số người cho rằng việc tháo bỏ khẩu trang ở nơi tâm linh thể hiện sự thành kính của bản thân trước các bậc bề trên, thể hiện sự tôn kính khi đi lễ chùa. Có như vậy, họ mới được phù hộ độ trì và những điều cầu khấn mới linh nghiệm. Nhưng theo tôi Phật tại tâm, chỉ cần lòng mình thành là được”, anh Tuấn người đi lễ chùa cho biết

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-ha-noi-di-le-phu-tay-ho-ngay-mung-1-cuoi-cung-trong-nam-canh-ty-20210113134547558.htm