Người Hà Nội đi chợ sớm đón Tết Đoan Ngọ

Từ sáng sớm, người dân Thủ đô đã ra chợ mua sắm đồ cho ngày Tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch).

Multimedia

Từ 6g sáng nay (14-6), người dân Hà Nội đã đi chợ sớm mua rượu nếp, hoa quả, bánh gio,... về thắp hương. Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng.

Từ 6g sáng nay (14-6), người dân Hà Nội đã đi chợ sớm mua rượu nếp, hoa quả, bánh gio,... về thắp hương. Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng.

Sở dĩ ngày này được gọi là Tết giết sâu bọ vì đây là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi, dịch bệnh dễ phát sinh nên dân gian có nhiều tục trừ và phòng bệnh trong cơ thể và cộng đồng. Tết giết sâu bọ ở là một ngày lễ dân gian thuần Việt và gắn liền với nền văn minh lúa nước của Việt Nam.

Trong ngày này, theo tích xưa, người dân sẽ lập một đàn cúng gồm có bánh gio, trái cây cùng với nếp cái rượu.

Cũng theo quan niệm dân gian, không phải lúc nào cũng có thể "diệt được sâu bọ" mà chỉ có đúng ngày 5-5 âm lịch hằng năm. Hoa quả, rượu nếp phải ăn vào sáng sớm 5-5 âm lịch, khi vừa ngủ dậy, chưa làm vệ sinh cá nhân.

Mặt hàng bán chạy nhất và được nhiều người mua vẫn là cơm rượu nếp. Người dân sẽ ăn rượu nếp ngay khi thức dậy, để "giết sâu bọ", bệnh tật trong người.

Rượu nếp có giá từ 10.000-20.000 cho loại hộp nhỏ-to. Bên cạnh đó, bánh gio cũng là món ăn truyền thống dịp Tết Đoan Ngọ, có nhiều tên như bánh ú, bánh tro, hay bánh âm, làm bằng gạo ngâm nước tro, gói trong lá chuối. Bánh dễ ăn, dễ tiêu làm mát ruột, thường ăn với đường hoặc mật.

Ghi nhận tại chợ Đại Kim lúc 6g sáng, người dân sinh sống xung quanh khu vực này đã dậy đi chợ sớm mua đủ đồ từ rượu nếp, bánh gio, hoa quả để về sắp mâm cúng. Do vào ngày đi làm nên các công việc này được thực hiện xong trước 7g sáng.

Chị Nguyễn Thị Vy (Đại Từ, quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Tôi phải dậy đi chợ từ sớm vì hôm nay không được nghỉ. Một số đồ tôi đã mua từ ngày chủ nhật. Các con tôi rất thích thú với tên gọi Tết giết sâu bọ"

Các loại quả phổ biến trong ngày Tết Đoan Ngọ là mận, quất hồng bì, những loại quả đang vào mùa như vải, dưa hấu... hay những loại quả không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên như chuối, bưởi...

Với nhiều gia đình miền Bắc, việc đầu tiên phải làm vào sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ là ăn một vài quả mận để "giết sâu bọ".

Người xưa cho rằng, ăn rượu nếp để sâu bọ say, sau đó ăn trái cây sẽ làm cho chúng chết. Các loại quả như mận, vải, quất hồng bì... có vị chua có thể giết sâu bọ. Nhiều người tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ "sâu bọ". Nhiều địa phương ở ven biển đúng giờ ngọ đi tắm biển.

Tết Đoan Ngọ - Tết giết sâu bọ là một ngày Tết truyền thống dựa trên văn hóa – tín ngưỡng dân gian phương Đông nhằm đánh dấu một giai đoạn mới mở đầu cho những điều tốt đẹp, cầu cho mùa màng bội thu, sinh nhai thuận lợi.

Người dân Hà Nội thảnh thơi đi chợ sáng để mua đồ chuẩn bị đón Têt Đoan Ngọ.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nguoi-ha-noi-di-cho-som-don-tet-doan-ngo-243794.html