Người Hà Nội đẩy ôtô, dắt xe máy trong cơn mưa tầm tã nhiều giờ

Tối 7/7, cơn mưa lớn kéo dài 3-4 giờ với lượng xấp xỉ 100 mm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng. Hàng loạt phương tiện chết máy.

Tối 7/7, mưa lớn kèm theo dông và gió mạnh xảy ra ở hầu hết các khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến phố bị ngập.

Cảnh ngập sâu, lút bánh xe máy ở phố Vũ Trọng Phụng.

Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Khu vực Mễ Trì là một trong những nơi thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn.

Đường Trần Thái Tông lúc 21h.

Đường Phạm Hùng đoạn trước cổng Bến xe Mỹ Đình.

Ôtô chết máy đường Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, chờ cứu hộ.

Người dân phải hỗ trợ tài xế đẩy bộ một chiếc xe tải chết máy.

Xe đạp cũng không thể đi nổi.

Xe máy bị sóng đánh ngã.

Đến 22h45, mưa ngớt nhưng ở hầu hết khu vực nội thành Hà Nội, khu vực ngoại thành vẫn còn mưa và cường độ đã giảm.

Theo số liệu từ các trạm đo mưa tự động của Công ty thoát nước Hà Nội, nhiều nơi có lượng mưa xấp xỉ hoặc hơn 100 mm như Mỹ Đức (102,6 mm), Ứng Hòa (98,6 mm), Cầu Giấy (97,7 mm), Văn Miếu (92,7 mm), Hoàng Quốc Việt (87,1), Hà Đông (83,1 mm), Hoàn Kiếm (79,8mm), Kim Liên (71,8 mm)...

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-ha-noi-day-oto-dat-xe-may-trong-con-mua-tam-ta-nhieu-gio-post761183.html