Người Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè

Không khí lạnh tràn về làm nền nhiệt giảm đột ngột, nhưng cơ quan dự báo khí tượng không thông báo nên nhiều người không biết, sáng ra co ro đi làm.

Mặc dù đã bước vào mùa hè, nhiều nơi vừa trải qua chuỗi ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao 38-40 độ C nhưng sáng nay 9-5, người dân Hà Nội và miền Bắc ngỡ ngàng vì thời tiết lạnh đột ngột. Nhiều người dắt xe ra đường đi làm lại phải quay về mặc thêm áo ấm, áo choàng, áo gió... cho đỡ lạnh.

Nhiệt độ tại Hà Nội chỉ còn 22 độ C, nhiều người đi đường phải mặc thêm áo khoác cho khỏi lạnh

Nhiệt độ tại Hà Nội chỉ còn 22 độ C, nhiều người đi đường phải mặc thêm áo khoác cho khỏi lạnh

Cũng có nhiều người chủ quan, bất ngờ với sự trở lạnh đột ngột nên không kịp mang áo rét, ngồi co ro trong các quán nước vỉa hè than thở vì trời lạnh bất ngờ mà cơ quan dự báo khí tượng không hề thông báo về tình trạng thời tiết này.

Thực tế, từ ngày 8-5 đến sáng nay 9-5, trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia không hề có thông tin gì về không khí lạnh tràn xuống miền Bắc khiến trời trở lạnh.

Theo ghi nhận tại Hà Nội vào lúc sáng sớm, nhiệt độ chỉ có 21-22 độ C; tới khoảng 11 giờ nền nhiệt tăng lên 25 độ C nhưng người đi đường cảm nhận rất lạnh.

Theo các số liệu quan trắc của các trung tâm dự báo quốc tế cho biết, sau những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao thì những ngày gần đây khu vực phía Đông Bắc Bộ cảm nhận rõ cái lạnh của mùa Đông, thực tế nhiệt độ thấp nhất sáng nay dao động từ 17-23 độ C, vùng núi cao chạm ngưỡng rét đậm như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 14 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 15,1 độ C.

Không khí lạnh hơn trung bình trong giai đoạn này đã lấn sâu xuống phía Nam, bên cạnh đó ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ hình thành rãnh áp thấp có trục từ 15-18 độ vĩ Bắc gây mưa cho hầu khắp miền Trung góp phần giảm nắng nóng và cải thiện tình hình khô hạn ở nơi đây.

Rãnh áp thấp cũng gián tiếp kích động gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần ở phía Nam và bằng chứng là mưa dông đã xuất hiện với tần suất nhiều hơn và mưa trên diện rộng hơn, gió chuyển sang hướng Tây Nam trên khu vực.

Tại đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 4-5. Có thể nói Tây Nguyên và Nam Bộ đã bước vào mùa mưa, tuy vậy đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa mưa nên xen kẽ sẽ vẫn có những ngày giảm mưa nắng nhiều trở lại.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nguoi-ha-noi-co-ro-trong-cai-lanh-giua-mua-he-591977.html