Người Hà Nội co ro đốt lửa sưởi ấm trong rét đậm, rét hại dưới 12 độ C

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại nhiều nơi tại Hà Nội người dân đã phải đốt lửa ngoài đường sưởi ấm để xua tan đi cái lạnh nhất từ đầu mùa tới nay.

Hai ngày qua, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Hai ngày qua, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Tại Hà Nội, ban ngày nền nhiệt xuống 12 độ C kèm theo mưa nhỏ. Người dân dù mặc ấm nhưng vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển ngoài đường. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu, nhiều người phải đốt lửa để chống lại cái rét cắt da cắt thịt.

Đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại lần này được đánh giá có cường độ lạnh nhất từ đầu năm tới nay.

Nhìn những đống lửa đốt thế này nhiều người đi đường lạnh chỉ muốn lao vào ngồi cạnh để xua đi cái giá lạnh về đêm.

Nhiều quán nước ven đường đốt lửa xuyên ngày đêm phục vụ khách.

Trời lạnh còn gì hơn khi hơ tay xa xa đống lửa đang đốt.

Cùng với đó là quây quần bên bạn bè.

Còn gì tuyệt vời hơn khi có "gấu" bên cạnh ngọn lửa hồng.

Tài xế xe ôm tranh thủ ngồi chống rét trong lúc chờ khách.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết: Đợt rét đậm, rét hại này ở miền Bắc "ít nhất kéo dài đến ngày 20/12", sau đó, khu vực miền Bắc sẽ ấm lên.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-co-ro-dot-lua-suoi-am-trong-ret-dam-ret-hai-duoi-12-do-c-20201217073409773.html