Người gốc Á sẽ trở thành nhóm dân nhập cư đông nhất ở Mỹ

Một báo cáo cho thấy cộng đồng người gốc Á sẽ trở thành nhóm người nhập cư đông nhất tại Mỹ vào khoảng năm 2055, với nhóm người gốc Hoa chiếm đa số.

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu PEW hôm 29-4, cộng đồng người gốc Á sẽ trở thành nhóm người nhập cư lớn nhất ở Mỹ, vượt qua nhóm người gốc Tây Ban Nha, vào khoảng năm 2055, hãng tin Sputnik cho hay.

Báo cáo của PEW dựa trên dữ liệu thu thập từ Cục Thống kê Dân số Mỹ. Kết quả cho thấy “đến khoảng năm 2055, nhóm người gốc Á dự kiến sẽ chiếm 36% tổng số người nhập cư ở Mỹ, trong khi nhóm người gốc Tây Ban Nha sẽ chiếm 34%”.

Bản báo cáo tiết lộ rằng làn sóng nhập cư từ châu Á thời hiện đại đã chiếm 1/4 tổng số người nhập cư đến Mỹ kể từ năm 1965.

Cộng đồng người gốc Á sẽ trở thành nhóm người nhập cư đông nhất ở Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Cộng đồng người gốc Á sẽ trở thành nhóm người nhập cư đông nhất ở Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Báo cáo cũng cho biết cộng đồng người Mỹ gốc Hoa là nhóm người gốc Á lớn nhất tại nước này, chiếm khoảng 23% dân số người gốc Á tại Mỹ, tương đương 5,4 triệu người.

Hai nhóm người lớn tiếp theo là người Mỹ gốc Ấn, chiếm 20% tổng số (4,6 triệu người) và người Mỹ gốc Philippines, chiếm 18% (khoảng 4,2 triệu người), theo báo cáo của PEW.

Ngoài ra, nhóm người Mỹ gốc Việt, gốc Hàn Quốc và gốc Nhật Bản chiếm lần lượt 9%, 8% và 6% dân số người gốc Á tại Mỹ, Sputnik đưa tin.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/nguoi-goc-a-se-tro-thanh-nhom-dan-nhap-cu-dong-nhat-o-my-981949.html