Người giữ lửa nghề truyền thống

Công ty TNHH Một thành viên Tư Bốn, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chuyên sản xuất các mặt hàng về sơn mài, mỹ nghệ. Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Lê Bá Linh, giám đốc công ty cho biết, sản phẩm của công ty được các đối tác khách hàng trong và ngoài nước đặt hàng để tiêu thụ, sử dụng nhiều nhất trong các dịp lễ, Tết.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty không ngừng đổi mới, sáng tạo, từ kiểu dáng, đa dạng sản phẩm đến chất liệu sản phẩm, tôn vinh văn hóa truyền thống dân tộc.

NNƯT Lê Bá Linh sinh năm 1962, tại tỉnh Bình Dương, có hơn 30 năm làm nghề sơn mài mỹ nghệ. Bén duyên với nghề từ khi còn trẻ, ông luôn tâm niệm: “Yêu nghề không chỉ giữ nghề, theo nghề mà phải làm cho nghề ngày càng phát triển. Mình phải dồn hết tâm huyết cả đời với nghề”.

 NNƯT Lê Bá Linh (bên phải) giới thiệu các sản phẩm sơn mài.

NNƯT Lê Bá Linh (bên phải) giới thiệu các sản phẩm sơn mài.

Thời gian qua, hàng sơn mài có nhiều thời điểm khó khăn, thiếu chỗ đứng trên thị trường. Công ty cũng phải đối mặt với nhiều thử thách, giá nguyên liệu tăng cao, năng suất lao động thấp, hàng hóa lại khó tiêu thụ, nguy cơ thua lỗ cao. Để trụ vững với tình yêu nghề, ông Linh chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị và tổ chức sản xuất theo hướng gắn thủ công với hiện đại. Công nhân, người thợ được phân công chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực, công đoạn. Ông truyền thụ cho các nghệ nhân trẻ những kỹ năng, kỹ xảo độc đáo trong làm nghề. Nhờ đó, sản phẩm của công ty từ những chất liệu khác nhau như gỗ, ván ép, tre, MDF... kết hợp với nghệ thuật dát vàng, bạc, đồng, sắt... đã mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm độc đáo, tạo nên thương hiệu “Sơn mài Tư Bốn”. Nhiều sản phẩm được tiêu thụ mạnh trên thị trường nước ngoài như: Bàn, ghế, lọ hoa, bình, hũ, hộp, quà tặng, hàng trang trí trong nhà... Các sản phẩm mang đậm dấu ấn đặc trưng nghệ thuật sơn mài Bình Dương, gồm hai dòng chính: Hàng ứng dụng trong gia đình và hàng mỹ thuật mang tính hàn lâm với độ tinh xảo mang tính mỹ thuật cao. Các sản phẩm có độ bền cao, không bị bong nứt, biến dạng.

Bằng tình yêu nghề, năng động, sáng tạo, từ hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, năm 2007, ông Linh thành lập Công ty TNHH MTV Sơn mài Mỹ nghệ Tư Bốn. Công ty đã giành nhiều giải thưởng về sản phẩm sơn mài trong nước. Những năm gần đây, bình quân doanh thu của công ty luôn đạt trên 6 tỉ đồng/năm, bảo đảm việc làm ổn định cho 20 công nhân với mức thu nhập trên 7 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở sơn mài Tư Bốn còn là điểm tham quan hấp dẫn về làng nghề truyền thống dành cho du khách trong và ngoài nước. Không chỉ làm giàu cho mình, ông Linh luôn tích cực nghiên cứu sâu về nghề để phổ biến cho mọi người, góp phần xây dựng làng nghề truyền thống sơn mài ngày càng phát triển. Thời gian qua, ông Linh còn tích cực tham gia xây dựng, trang trí nhiều công trình mỹ thuật, văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần lan tỏa nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc.

Bài và ảnh: DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nguoi-giu-lua-nghe-truyen-thong-642736