Người giàu nhất Hollywood tiêu tiền như thế nào?

Đứng đầu bảng xếp hạng những tỷ phú ngành giải trí thế giới năm 2020 là cái tên David Geffen - nhà đồng sáng lập của hãng phim DreamWorks. Ông còn là cha đẻ của hãng đĩa mang tên mình, Geffen Records, đã được bán năm 1990 với giá 550 triệu USD.

Các tỷ phú thế giới luôn là tâm điểm của giới truyền thông. Và David Geffen cũng không ngoại lệ. Ngoài việc sở hữu 8,1 tỷ USD tài sản ròng, ông còn nổi tiếng về độ chịu chơi khi nắm trong tay nhiều siêu du thuyền và các bất động sản cực kỳ giá trị.

Tỷ phú David Geffen là người giàu nhất Hollywood

Tỷ phú David Geffen là người giàu nhất Hollywood

Bất động sản có tên The Warner Estate là tài sản ông Geffen sở hữu từ năm 1990. Tại thời điểm đó, ông đã chi ra 44,5 triệu USD mua căn nhà này. Biệt thự ban đầu được thiết kế cho Jack Warner, người sáng lập Warner Bros.

Khu bất động sản được mô tả là “cung điện của những bữa tiệc” này được thiết kế vào những năm 1930, bao gồm một biệt thự rộng 1.200 m2, 2 nhà khách, sân tennis, hồ bơi, và sân golf 9 lỗ. Ngoài ra, khuôn viên biệt thự còn có cả nhà để xe rộng rãi và trạm bơm xăng.

Biệt thự 70 triệu USD tại Hamptons

Mới đây, bất động sản này đã được tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ của Amazon mua lại từ tay Geffen với giá 165 triệu USD. The Warner Estate trở thành bất động sản đắt nhất California sau vụ “sang tên” của 2 vị tỷ phú.

Trước đó, kỷ lục bất động sản của bang California thuộc về biệt thự trị giá 150 triệu USD ở thành phố Los Angeles mà Lachlan Murdoch - con trai tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch - mua vào năm ngoái.

Căn biệt thự này có giá 50 triệu USD.

Nằm trong khu vực của giới thượng lưu New York, Geffen cũng sở hữu một biệt thự trị giá 70 triệu USD tại Hamptons nằm trên khu đất rộng gần 6 mẫu Anh. Biệt thự danh tiếng có tên Georgica Pond Home. Bất động sản trước đây thuộc sở hữu của Josephine Chaus, chủ sở hữu một nhà phố Neo-Georgian gạch đỏ rộng 9.050 mét vuông ở Upper East Side của Manhattan, hiện đang được bán với giá 36,5 triệu USD.

Ngôi nhà có thiết kế cổ điển theo phong cách của vùng Hamptons với khoảng sân rộng được lát gạch đỏ cũng hồ bơi bên cạnh bão biển. Bất động sản cũng kết hợp những bãi cỏ rộng được bao quanh bởi những hàng rào cao và vườn hoa, sân tennis và một hồ bơi nhỏ ngay bên cạnh.

Căn hộ 785 Fifth Ave.

Theo một nguồn tin không đầy đủ từ New York Post, khu phức hợp Georgica gồm bốn lô của Geffen cũng đã được bán trong một thỏa thuận bí mật với một nhóm các nhà phát triển với giá khoảng 50 triệu USD.

David Geffen sở hữu một căn penthouse 54 triệu USD tại tòa nhà cao cấp Park Cinq, New York năm 2012. Căn penthouse rộng 12.000m2 bao gồm 20 phòng và không gian ngoài trời, với một tầng mái và sân thượng có diện tích lên tới 5.000 feet vuông. Các tiện nghi nội thất bao gồm sàn đá cẩm thạch tốt, cửa gỗ gụ và nhiều lò sưởi.

Với số tiền đã chi ra cho căn nhà này, ông Geffen đã lập kỷ lục cho căn hộ hợp tác đắt nhất được bán tại thành phố New York năm 2012.

Căn nhà ngay sát bãi biển tại Malibu, nơi thường được gọi là "Bãi biển tỷ phú"

Ông trùm giải trí này cũng sở hữu một ngôi nhà bãi biển tại Carbon, Malibu, nơi thường được gọi là “Bãi biển tỷ phú” dành cho những cư dân cực kỳ giàu.

Bất động sản này được đánh giá khoảng 21,3 triệu đô la. Căn nhà từng thuộc về Doris Day - bao gồm năm lô đất được mua vào năm 1970 và 1999. Geffen đã kết hợp chúng để tạo ra hai ngôi nhà khổng lồ, hoàn chỉnh với một bể bơi, phòng chiếu và hàng rào bảo mật.

Theo báo cáo của Varety, ông trùm ngành công nghiệp điện ảnh và âm nhạc David Geffen đã âm thầm bán bất động sản này với giá 100 triệu USD hồi năm 2015.

Siêu du thuyền Rising Sun đắt đỏ

David Geffen nổi tiếng với siêu du thuyền Rising Sun trị giá 590 triệu USD của mình. Chiếc du thuyền 140m này từng tiếp đón nhiều người nổi tiếng và tỷ phú khác như vợ chồng Cựu Tổng thống Obamas, tỷ phú Jeff Bezos, Tom Hanks, Oprah Winfrey và Orlando Bloom…

Ban đầu, chiếc The Rising Sun thuộc quyền sở hữu của ông Larry Ellison, CEO tập đoàn Oracle.

Theo Bloomberg, Geffen sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ trị giá 2 tỷ USD.

Rising Sun được được xây dựng vào năm 2004 và tân trang lại vào năm 2007. Dài 138m, tàu có đủ chỗ chứa cho 16 khách và 45 thuyền viên.

Với tổng diện tích khoảng 1.000m2, du thuyền sang trọng này có một sân bóng rổ trên boong, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một bãi đáp trực thăng hay một phòng chiếu phim tùy ý.

Được biết, phí bảo trì của du thuyền này vào khoảng 13 triệu USD mỗi năm (chưa tính phần nâng cấp).

Thu Trang (Theo Business Insider, Varety, Bloomberg)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-giau-nhat-hollywood-tieu-tien-nhu-the-nao-a473809.html