Người giàu nhất Hàn Quốc Lee Kun Hee qua đời ở tuổi 78

Ông Lee Kun Hee, Chủ tịch tập đoàn Samsung, Hàn Quốc, qua đời vào hôm nay (25/10), hưởng thọ 78 tuổi.

Ngày 25/10, Samsung đưa thông báo về sự ra đi Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun Hee, người đã xây dựng Samsung thành đế chế công nghệ hàng đầu Hàn Quốc.

Không nêu nguyên nhân dẫn đến cái chết, thông báo của tập đoàn Samsung cho biết, ông Lee Kun Hee ra đi trong vòng tay của gia đình, trong đó có con trai của ông Lee, Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (thường được truyền thông phương Tây gọi là Jay Y. Lee).

"Chủ tịch Lee Kun Hee là người có tầm nhìn thực sự, đã biến Samsung từ một doanh nghiệp địa phương thành nhà sáng tạo hàng đầu thế giới và một thế lực công nghiệp. Tất cả chúng tôi tại Samsung sẽ luôn trân trọng di sản của ông, và biết ơn vì đã được đồng hành cùng ông. Xin được chia buồn sâu sắc với gia đình ngài cố Chủ tịch Lee", trích đoạn thông cáo của Samsung.

"Di sản của ông sẽ mãi mãi trường tồn", thông cáo khẳng định.

Chủ tịch tâp đoàn Samsung Lee Kun Hee trong buổi họp báo khi bị cáo buộc trốn thuế hồi năm 2008. (Ảnh: AP).

Chủ tịch tâp đoàn Samsung Lee Kun Hee trong buổi họp báo khi bị cáo buộc trốn thuế hồi năm 2008. (Ảnh: AP).

Trên thực tế, ông Lee đã mất khả năng điều hành kể từ năm 2014 do suy tim. Vào thời điểm ông nhập viện, mảng kinh doanh di động béo bở của Samsung phải đối mặt với mối đe dọa từ các nhà sản xuất mới nổi ở Trung Quốc và nhiều thị trường khác.

Đế chế hàng đầu Hàn Quốc bị đè nặng bởi áp lực đổi mới hoạt động kinh doanh phần cứng, cải thiện quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch của tập đoàn. Hiện tại, con trai duy nhất của Chủ tịch Lee Kun Hee, ông Lee Jae-yong, Phó chủ tịch Samsung, được coi là người nắm giữ vai trò quan trọng trong kỷ nguyên mới của tập đoàn điện tử tiêu dùng Hàn Quốc.

Lee Kun Hee sinh năm 1942 tại thành phố Daegu và lãnh đạo tập đoàn Samsung từ cuối thập niên 1980, sau cái chết của cha - người sáng lập tập đoàn Lee Byung Chul. Ông có công thay đổi tập đoàn Samsung từ một thương hiệu bình thường thành nhà sản xuất smartphone, TV và chíp nhớ lớn bậc nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Hàn Quốc.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Samsung từ một tập đoàn chỉ được xem là sản xuất TV giá rẻ trong mắt người phương Tây, đã vươn lên thành một trong những tập đoàn tăng trưởng bật nhất thế giới, với sản phẩm có mặt ở mọi nơi trên toàn cầu.

Lee Kun Hee từng được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 cái tên gây ảnh hưởng nhất thế giới năm 2005. Ông nổi tiếng với lời kêu gọi nhân viên "thay đổi mọi thứ trừ vợ con mình".

Đến nay, Lee Kun Hee là người giàu nhất Hàn Quốc với tổng tài sản cá nhân ước tính 20,7 tỷ USD. Ông từng điều trị ung thư phổi từ cuối thập niên 1990 và sau lần phẫu thuật năm 2014 vì một cơn đau tim.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-giau-nhat-han-quoc-lee-kun-hee-qua-doi-o-tuoi-78-a494325.html