Người già, trẻ nhỏ 'ồ ạt' nhập viện những ngày giao mùa và ô nhiễm

Thời tiết giao mùa ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ, khiến con số nhập viện gia tăng đột biến.

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) những ngày qua tiếp nhận số người già và trẻ nhỏ nhập viện gia tăng do cúm A, các bệnh đường hô hấp do thời tiết giao mùa.

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) những ngày qua tiếp nhận số người già và trẻ nhỏ nhập viện gia tăng do cúm A, các bệnh đường hô hấp do thời tiết giao mùa.

Người già và trẻ nhỏ xếp hàng chờ khám ở hành lang bệnh viện.

Khoa nội tổng hợp, BV Thanh Nhàn tiếp nhận nhiều bệnh nhân lớn tuổi mắc các bệnh lý đường hô hấp dưới.

Số ca bệnh tăng 20-30% so với những tháng trước.

Theo BS. Đoàn Thị Anh Đào, Phó Khoa Nội tổng hợp, số người bệnh tăng một phần do đây là mùa dịch cúm, mùa của bệnh lý đường hô hấp dưới, đặc biệt thời gian gần đây, các vấn đề liên quan đến ô nhiễm, khói bụi cũng ảnh hưởng.

Tại Khoa Nhi, BV Thanh Nhàn, số ca nhập viện những ngày qua tăng gấp khoảng 3 lần so với thông thường.

BS. Phạm Thị Như Hoa, Khoa Nhi cho biết, ngày cao điểm nhất, khoa tiếp nhận tới 200 bệnh nhân.

“Thời điểm giao mùa, thay đổi thời tiết, bệnh về đường hô hấp ở trẻ nhỏ rất dễ gặp, nhất là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi hay gặp viêm tiểu phế quản. Do vậy, bố mẹ cần giữ ấm cho con, cho uống đủ nước. Ô nhiễm không khí thời điểm này đang vượt ngưỡng, các bậc phụ huynh cần lưu ý trang bị khẩu trang cho trẻ khi ra ngoài, hạn chế ra đường vào thời điểm ô nhiễm đỉnh điểm”, BS Hoa khuyến cáo.

Theo bác sĩ, đang là mùa dịch cúm A, nên phụ huynh phải lưu ý khi trẻ bị sốt cao.

Bệnh nhi 10 tuổi (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị sốt 40 độ được bố đưa đi khám.

Cậu em 6 tuổi cũng đi khám cùng anh./.

T.B/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/nguoi-gia-tre-nho-o-at-nhap-vien-nhung-ngay-giao-mua-va-o-nhiem-991011.vov