Người già nhất thế giới qua đời

Cụ bà Kane Tanaka - 119 tuổi, người được Kỷ lục Guinness công nhận là người già nhất thế giới - đã qua đời ngày 19/4.

Bà Tanaka sinh ngày 2/1/1903 tại Fukuoka, Nhật Bản. Giới chức địa phương ngày 25/4 cho biết bà đã qua đời hôm 19/4.

Bà Tanaka có sức khỏe tương đối tốt cho đến gần đây. Bà sống trong viện dưỡng lão, thích giải toán, uống soda và ăn chocolate. Khi còn trẻ, bà Tanaka có mở một tiệm mì và tiệm bánh gạo.

Bà cưới ông Hideo Tanaka vào năm 1922, cả hai cùng nhau có 5 người con.

Tại Olympic Tokyo 2021, ban đầu bà được chọn tham gia rước đuốc, nhưng đã bị hoãn vì Covid-19.

Kỷ lục Guinness công nhận bà là người lớn tuổi nhất còn sống vào năm 2019. Khi được hỏi thời điểm nào bà thấy hạnh phúc, bà đáp "Bây giờ".

 Bà Kane Tanaka. Ảnh: AFP.

Bà Kane Tanaka. Ảnh: AFP.

Bà chia sẻ cuộc sống thường nhật là thức dậy lúc 6h, dành buổi chiều giải toán và luyện thư pháp. Guinness cho biết sở trường của bà là Othello, và bà là chuyên gia của các trò boardgame cổ điển. Thống đốc địa phương Seitaro Hattori chia buồn với tin bà Tanaka qua đời.

"Tôi đã mong được gặp bà Tanaka vào Ngày lễ Người cao tuổi (ngày lễ ở Nhật Bản vào tháng 9), để cùng ăn mừng, thưởng thức soda và chocolate", ông nói.

Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất thế giới, với khoảng 28% dân số trên 65 tuổi, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-gia-nhat-the-gioi-qua-doi-post1312099.html