Người em bị thần kinh dùng dao sát hại anh trai

Sự việc đau lòng xảy ra đối với 2 anh em ruột ở Quảng Nam, cùng bị bệnh thần kinh, thường ngày hay xảy ra xích mích.

Ngày 11-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân phát hiện ông Ngô Hữu Hải (SN 1976, ngụ thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tử vong tại nhà với vết cắt ở cổ, trên đầu cũng có thương tích.

Qua nắm thông tin ban đầu, công an xác định vào khuya 10-8, giữa ông Hải và em trai là Ngô Hữu Nên (SN 1985) xảy ra mâu thuẫn. Nên đã sử dụng hung khí cắt cổ anh trai tử vong.

Theo Công an xã Tam Giang, cả hai anh em ông Hải đều bị bệnh thần kinh và thường xuyên xích mích, gây gổ với nhau. Cả hai người đều đã có vợ con và có nhà ở cạnh nhau.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-em-bi-than-kinh-dung-dao-cat-co-anh-trai-tu-vong-20190811140458033.htm