Người dùng Việt Nam hốt hoảng khi phát hiện kênh YouTube nổi tiếng dành cho trẻ chứa nội dung 18+

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam bất ngờ truyền tay nhau một video có nội dung người lớn đăng bởi kênh YouTube có tên Thơ Nguyễn. Video này được giới hạn độ tuổi và có đến 5 triệu lượt xem.

Cụ thể, đoạn video được đăng tải trên kênh Thơ Nguyễn này có tên là “Bikini Waxing Tutorial” với nội dung về việc triệt lông “vùng kín” của phụ nữ. Dù đoạn video nhạy cảm này được giới hạn độ tuổi, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn cảm thấy khá lo ngại vì YouTube không thể kiểm soát những video độc hại trên nền tảng của mình.

Qua tìm hiểu, thực tế kênh Thơ Nguyễn đăng tải video chứa nội dung nhạy cảm kể trên là một kênh giả mạo. Kênh này được tạo từ cuối năm 2018 và chuyên đăng tải những video về săn bắn và triệt lông vùng kín phụ nữ. Video gần đây nhất của kênh thu hút được hơn 5,5 triệu lượt xem “nhờ” nội dung nhạy cảm.

Hiện tại video kể trên đã bị chủ kênh khóa lại nhưng chưa xóa khỏi YouTube.

Hiện tại video kể trên đã bị chủ kênh khóa lại nhưng chưa xóa khỏi YouTube.

Kênh này ngụy trang kênh “Thơ Nguyễn” có chủ đích khi từ tên, ảnh đại diện, ảnh bìa đều giống với Thơ Nguyên, kênh YouTube được nhiều trẻ em Việt Nam yêu thích. Bên cạnh đó, ở trang chủ của kênh này còn sở hữu danh sách phát các video của kênh Thơ Nguyễn thật. Chưa rõ động cơ của chủ kênh nhưng việc giả mạo một kênh dành cho trẻ em để đăng video dành cho người lớn như vậy khó thể chấp nhận.

Là dịch vụ chia sẻ video hàng đầu hiện nay với hàng tỷ người dùng, nội dung trên YouTube đều do người dùng, các nhà sáng tạo (creator) đưa lên. Vì vậy, những clip trên đây đa dạng nhưng cũng không được kiểm soát hoàn toàn, xuất hiện cả nội dung thô tục, phản cảm, bạo lực hay 18+…

YouTube đã xây dựng công cụ lọc video tự động, thuê người kiểm duyệt nhưng không phải cho tất cả những video được tải lên. Việc kiểm soát còn đến từ cộng đồng người dùng, thông qua tính năng báo cáo (cắm cờ). Dù vậy, YouTube không phải là môi trường an toàn tuyệt đối, nhất là với trẻ em.

MoMo được kẻ xấu sử dụng cho một thử thách khiến người chơi có thể trầm cảm và nung nấu ý định tự sát.

Bắt đầu từ cuối tháng 2/2019, nhiều video có nội dung được trẻ em yêu thích như Peppa Pig hay game Fortnite,… đã bị kẻ xấu lợi dụng chèn vào “Thử thách Momo” (Momo Challenge). Trào lưu kinh dị này được cho là có nguồn gốc từ Anh, trong đó một phụ nữ có hình hài đầu người, mình gà, tóc đen, mắt lồi sẽ hướng dẫn người xem cách tự làm hại bản thân.

Theo nguồn tin từ The Sun, một thiếu niên tại Ấn Độ đã kết liễu đời mình và cái chết của cậu bé này có mối liên hệ với thử thách chết người này.

Tại Argentina, cảnh sát cũng lên tiếng cảnh báo MoMo có liên quan đến cái chết của một bé gái 12 tuổi. Một bà mẹ người Anh tiết lộ, con trai của bà thậm chí còn được yêu cầu kề dao vào cổ theo như một trong những thử thách bệnh hoạn này đề ra, trong khi một đứa bé 6 tuổi cũng sợ hãi khi nhận được cảnh báo “Tôi sẽ giết bạn” khi vô tình xem loạt video có lồng ghép nhân vật này.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/nguoi-dung-viet-nam-hot-hoang-khi-phat-hien-kenh-youtube-noi-tieng-danh-cho-tre-chua-noi-dung-18-4873115.html