Người dùng Việt còn chưa chú ý phòng chống lây nhiễm mã độc cho máy tính của mình

Việt Nam nằm trong Top 20 thế giới về lây nhiễm mã độc, nguyên nhân chính là do người sử dụng Internet tại Việt Nam chưa thực sự chú ý đến việc đảm bảo an toàn thông tin, phòng tránh lây nhiễm mã độc cho máy tính của mình.

Hiện nay đang rộ lên thông tin Việt Nam lọt top 20 thế giới về lây nhiễm phần mềm độc hại, trong đó Hà Nội và TP.HCM là hai trung tâm phát tán mã độc nhiều nhất.

Bên cạnh đó tại một số hội thảo gần đây có đưa ra thông tin rằng, Việt Nam nằm trong Top vi phạm bản quyền nội dung trên Internet cao nhất trong khu vực, rất nhiều nội dung vi phạm bản quyền trên mạng cũng đã bị phát hiện nhiều mã độc được cài ẩn để đánh cắp thông tin người dùng.

Với những thông tin này khiến người dùng khá hoang mang về nguy cơ bị lây nhiễm mã độc khi tham gia vào mạng Internet. Ông Trần Minh Quảng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm An ninh mạng Viettel, nguyên nhân chính là do người sử dụng Internet tại Việt Nam chưa thực sự chú ý đến việc đảm bảo an toàn thông tin, phòng tránh lây nhiễm mã độc cho máy tính của mình. Người dùng vẫn còn có nhiều hành vi sử dụng Internet không an toàn như sử dụng các phần mềm lậu, truy cập các trang web không uy tín, hoặc không sử dụng các phần mềm bảo vệ máy tính của mình.

Hà Nội và TP.HCM là hai trung tâm phát tán mã độc nhiều nhất trong nước cũng là điều dễ hiểu bởi Hà Nội và TP.HCM là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin, đồng thời cũng là nơi có lượng người dùng Internet thuộc Top nhiều nhất cả nước.

Cũng theo ông Quảng, việc sử dụng các phần mềm lậu, các chương trình “crack” tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn thông tin. Các phần mềm này không được cung cấp bởi các công ty uy tín, và đôi khi được gắn kèm các phần mềm độc hại, cài đặt ngầm vào máy tính người sử dụng. Do đó, người dùng không nên sử dụng các phần mềm lậu, không rõ nguồn gốc để có thể bảo vệ một cách tốt nhất máy tính của mình.

Một hiện tượng khá phổ biến là hiện nay người dùng máy tính đa số chỉ sử dụng các phần mềm diệt virus tải miễn phí trên mạng, cũng không ít ý kiến cho rằng, các phần mềm miễn phí này có thể giữ an toàn cho máy tính hay không? Theo ông Trần Minh Quảng, hiện nay trên thị trường có nhiều phần mềm diệt virus, các phần mềm này có thể coi là lớp bảo vệ cơ bản, đầu tiên mà người sử dụng Internet có thể áp dụng để chống lại các phần mềm độc hại. Mỗi phần mềm diệt virus đều có các điểm mạnh, điểm yếu riêng, việc lựa chọn các phần mềm diệt virus, miễn phí hoặc có phí, là tùy thuộc vào nhu cầu và mức độ phù hợp của mỗi người sử dụng.

Trên thực tế người Việt có tâm lý sính dùng đồ ngoại, nhiều người có quan niệm phần mềm diệt virus nhập khẩu từ nước ngoài sẽ tốt hơn, an toàn hơn, nhưng nhiều người lại lo lắng về việc các phần mềm diệt virus từ nước ngoài có thể được cài mã ẩn để thu thập thông tin từ máy tính người dùng, chuyển về nước ngoài. Nếu điều này là thật thì nguy cơ lộ bí mật của các cơ quan nhà nước, lộ bí mật thông tin cá nhân rất cao. Cảnh báo về việc dùng các phần mềm diệt virus ngoại hay không, ông Quảng cho rằng: “Như đã nói, mỗi phần mềm đều có điểm manh, điểm yếu riêng. Chính vì vậy, chúng ta không nên quá phân biệt phần mềm nội địa và phần mềm nước ngoài, mà thay vào đó tập trung vào lựa chọn phần mềm có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo vệ và phù hợp với các hệ thống của mình”.

P.V

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cntt/bao-mat/nguoi-dung-viet-con-chua-chu-y-phong-chong-lay-nhiem-ma-doc-cho-may-tinh-cua-minh-176140.ict