Người đứng sau phong cách của dàn sao nữ

Từ quá khứ bị bắt nạt, Alvin Goh đã quyết định đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống để đạt được ước mơ.

Alvin Goh (44 tuổi, Singapore) có cuộc sống “hào nhoáng” khi quanh anh luôn là các minh tinh Hollywood, siêu sao châu Á, theo Straits Times. Anh là người đứng sau vẻ ngoài của họ suốt 15 năm qua.

Tuy nhiên, để có thành công như hiện tại, Goh phải trải qua quãng thời gian khó khăn, đánh đổi nhiều thứ.

Ký ức không đẹp đẽ

Goh cho biết mình sống nội tâm và luôn cảm thấy không an toàn vào năm 19 tuổi. Anh thường bị bắt nạt ở trường học. Thậm chí, anh cũng không thể hòa thuận với các thành viên trong gia đình.

 Alvin Goh thân thiết với Kendall Jenner. Ảnh: Morthership.

Alvin Goh thân thiết với Kendall Jenner. Ảnh: Morthership.

Năm đó, anh quyết định rời nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập trong căn phòng nhỏ tự thuê. Đó chỉ là những “va chạm” đầu tiên trên con đường anh chọn.

Dù là một người thích sáng tạo, vẽ, anh không tin bản thân đủ giỏi để trở thành nhà thiết kế thời trang. Vì vậy, Goh đã trải qua ba năm để theo học ngành Khách sạn tại một trường địa phương. Anh đặt tên cho quãng thời gian đó là “tra tấn bản thân”. Bởi khi đó, anh đã chọn ngành học theo số đông thay vì lắng nghe trái tim mình.

Sau khi tốt nghiệp, Goh quyết định làm việc tự do với tư cách là nhà tạo mẫu thời trang và nghệ sĩ trang điểm tại Singapore. Không được đào tạo bài bản, Goh đã phải “vật lộn” để thâm nhập vào ngành với tư cách là người mới.

Quyết định không dễ dàng

Goh rời Singapore đến Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2005 khi 27 tuổi. Bởi anh cảm thấy mình sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Goh có danh sách khách hàng đáng mơ ước. Ảnh: IlmHunt Obituaries.

Tuy nhiên, việc rời quê nhà không hề dễ dàng với Goh. Anh nói đó là một trong những quyết định đau đớn nhất mình phải thực hiện trong đời. Ở một đất nước xa lạ, anh phải bắt đầu lại từ con số không. Anh cho biết áp lực cũng đến từ việc mình bị bắt nạt bởi những người kỳ cựu trong ngành.

“Cho đến bây giờ, tôi đôi khi vẫn cảm thấy tội lỗi khi bỏ lại gia đình để theo đuổi cuộc sống của riêng mình”, anh nói.

Thời điểm đó, số tiền ít ỏi kiếm được chỉ giúp anh thuê được căn phòng nhỏ - nơi nhà vệ sinh chỉ cách giường ba bước chân. Anh mô tả đó là "9 tháng tồi tệ nhất" trong cuộc đời làm việc của mình. Goh nhanh chóng rơi vào trầm cảm.

May mắn đã đến

Trải qua nhiều khó khăn, Goh cuối cùng cũng tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Anh đã có một bước đột phá lớn vào năm 2008, sau khi thực hiện một triển lãm cá nhân và dự án mang tên Dior x Alvin Goh.

Theo Goh, nhà mốt xa xỉ đã tìm đến anh vì nhận thấy tinh thần sáng tạo khác biệt. Anh nghĩ chính sự kiên trì và cầu toàn của mình cũng gây chú ý với nhiều người. Bên cạnh đó, Goh cho rằng yếu tố quan trọng là mối quan hệ anh có được sau quãng thời gian làm nghề.

Sau đó, nhiều thương hiệu cao cấp bắt đầu hợp tác với Goh. Anh hiện đảm nhận nhiều vai trò như giám đốc sáng tạo, giám đốc hình ảnh, nhà tạo mẫu nổi tiếng và chuyên gia trang điểm.

Youn Yuh Jung được tạo mẫu bởi Goh. Ảnh: Vogue.

Với tư cách là giám đốc sáng tạo, anh lên ý tưởng về các tác phẩm nghệ thuật, dẫn dắt dự án và làm việc với nhóm để đưa ra các quyết định. Ngoài ra, anh cũng tham gia góp ý để cải thiện thương hiệu trong các ngành thời trang, làm đẹp, nghệ thuật và giải trí.

Là giám đốc hình ảnh, anh làm việc với những người nổi tiếng để tư vấn vẻ ngoài cho họ qua các sự kiện hay buổi hòa nhạc.

Hơn nữa, Goh còn được biết đến với vai trò là nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm nổi tiếng ở cả châu Á và Hollywood. Chính anh là người đứng đằng sau hỗ trợ nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh Jung - người châu Á đầu tiên đoạt giải Oscar.

Goh đã được ê-kíp của nữ diễn viên liên lạc để tạo kiểu theo cách tự nhiên nhất. Anh đã nhận lời. Do đại dịch Covid-19, Goh phải trao đổi Youn thông qua các cuộc gọi. Những cuộc họp thường vào lúc 3 giờ do múi giờ trái nhau.

“Trước khi thiết kế cho khách hàng, tôi cần gặp và nói chuyện với họ. Bởi tôi rất muốn cảm nhận được nguồn năng lượng từ khách hàng của mình”, nhà tạo mẫu giải thích.

Sau khi xem qua ít nhất 250 chiếc váy, Goh cuối cùng đã tìm thấy thiết kế hoàn hảo cho Youn. Nó được sáng tạo bởi nhà thiết kế người Ai Cập Marmar Halim.

Khi kết quả giải Oscar được công bố, anh và ê-kíp của mình không tránh khỏi xúc động và bật khóc. Sự cố gắng bấy lâu của anh cuối cùng cũng được đền đáp.

Ngoài những khoảnh khắc đáng nhớ, Goh thừa nhận làm việc trong ngành công nghiệp này có những thách thức riêng. Đó là sự đố kỵ, nói xấu nhau, khoe quyền lực… Nhiều lần, anh muốn từ bỏ nghề của mình khi bị nhiều người lôi kéo. Để tránh những điều này, Goh cố gắng học cách tập trung, chỉ làm công việc của mình.

Anh nói: “Bạn không thể làm hài lòng mọi người và đừng để danh vọng xâm nhập vào đầu. Giá trị bản thân mới quan trọng vì không có gì là vĩnh viễn trong cuộc sống".

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dung-sau-phong-cach-cua-dan-sao-nu-post1335924.html