Người dùng iPhone nói đang bị Facebook 'dọa'

Người dùng Facebook phiên bản dành cho hệ điều hành iOS nhận được thông báo yêu cầu cho phép mạng xã hội này truy cập một số dữ liệu cá nhân để được tiếp tục 'dùng Facebook miễn phí'.

Thông tin được đưa ra bởi chuyên gia công nghệ Ashkan Soltani, từng làm việc tại Ủy ban Viễn thông Mỹ (FTC) sau khi hàng loạt người dùng iPhone tiến hành cập nhật lên phiên bản iOS 14.5 thì nhận được thông báo từ Facebook “đòi” cho phép theo dõi dữ liệu thông tin cá nhân.

Đoạn thông báo khiến người dùng cảm thấy đang bị Facebook "dọa nạt".

Đoạn thông báo khiến người dùng cảm thấy đang bị Facebook "dọa nạt".

Đoạn thông báo của Facebook có viết: “Phiên bản iOS này yêu cầu chúng tôi có sự đồng ý của bạn để theo dõi dữ liệu từ thiết bị này nhằm cải thiện việc quảng cáo của bạn. Bấm vào đây để xem chúng tôi sẽ hạn chế thu thập dữ liệu như thế nào nếu như bạn không bật tùy chọn lên. Chúng tôi sử dụng thông tin về các hoạt động của bạn mà chúng tôi nhận được từ các ứng dụng và trang web khác để: Hiển thị cho bạn những quảng cáo cá nhân hóa hơn; Giúp bạn sử dụng Facebook miễn phí; Hỗ trợ các doanh nghiệp dựa vào quảng cáo để tiếp cận khách hàng của họ”.

Dòng thông báo của Facebook khiến người dùng cảm thấy đang bị “hù dọa” nếu không đồng ý với yêu cầu cho phép theo dõi dữ liệu thì khả năng sẽ không tiếp tục sử dụng Facebook miễn phí như hiện nay mà có thể phải trả tiền trong tương lai.

Được biết, trước đây Facebook vẫn luôn tuyên bố tới người dùng về việc sử dụng mạng xã hội này miễn phí. Tuy nhiên đến năm 2019, sau những bê bối về bán thông tin dữ liệu người dùng nổ ra, Facebook đã âm thầm bỏ đoạn thông tin trên.

B.C (t/h)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/nguoi-dung-iphone-noi-dang-bi-facebook-doa-639654/