Người dùng Facebook nên thay đổi mật khẩu ngay bây giờ

Nếu bạn là người dùng Facebook thì hãy nên cân nhắc đến việc thay đổi mật khẩu của mình ngay bây giờ bởi lẽ có khả năng mật khẩu tài khoản của bạn đã bị lộ khi 600 triệu mật khẩu tài khoản người dùng Facebook đã được lưu trữ trên những file văn bản không được mã hóa và có thể xem được bởi các nhân viên Facebook.

Facebook hôm nay vừa ra thông báo rằng trong quá trình đánh giá lại tình trạng bảo mật, một quá trình được mạng xã hội này tiến hành thường xuyên, Facebook đã phát hiện ra rằng mật khẩu của một số người dùng đã được lưu trữ trên những file không được mã hóa và ở dạng có thể đọc được trong các hệ thống lưu trữ nội bộ của mình, mà các nhân viên của Facebook có thể truy cập và xem nội dung các file này.

Ngoài tài khoản Facebook, mật khẩu của một tài khoản Instagram cũng có trong danh sách.

Mật khẩu đăng nhập của hàng trăm triệu tài khoản Facebook đã bị truy cập bởi các nhân viên của mạng xã hội này

Mật khẩu đăng nhập của hàng trăm triệu tài khoản Facebook đã bị truy cập bởi các nhân viên của mạng xã hội này

Facebook không tiết lộ con số cụ thể về lượng người dùng bị ảnh hưởng, tuy nhiên công ty bảo mật KrebsOnSecurity dẫn lời một nguồn tin nội bộ từ Facebook cho biết khoảng 200 đến 600 triệu người dùng Facebook bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Đồng nghĩa với việc mật khẩu đăng nhập của những người dùng này có thể đã bị hơn 20.000 nhân viên của Facebook xem được.

Facebook trấn an người dùng rằng đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy các nhân viên của mình đã sử dụng thông tin mật khẩu có được để xâm phạm hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của người dùng, tuy nhiên nguồn tin của KrebsOnSecurity cho biết 2.000 kỹ sư và nhà phát triển của Facebook đã thực hiện khoảng 9 triệu lần truy cập nội bộ vào các file chứa mật khẩu của người dùng, nhưng không rõ nhằm mục đích gì.
Hiện chưa rõ bằng cách nào và vì lý do gì mà Facebook lại lưu trữ mật khẩu của người dùng một cách “hớ hênh” như vậy. Thông thường mật khẩu của người dùng luôn được mã hóa và không được truy cập bởi chính các nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ.
Facebook cho biết sẽ thông báo đến những người dùng bị ảnh hưởng bởi sự việc và tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục vấn đề.
“Không có gì quan trọng hơn với chúng tôi bằng việc bảo vệ thông tin người dùng và chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện các hiệu quả bảo mật trên Facebook”, đại diện của Facebook cho biết.
Với những người dùng Facebook và Instagram cảm thấy lo ngại về khả năng mật khẩu của mình đã bị chiếm đoạt và có thể bị xâm nhập trái phép, bạn có thể thay đổi mật khẩu ngay từ bây giờ và kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp (nhận mật khẩu OTP thông qua tin nhắn trên điện thoại mỗi lần đăng nhập) để giúp bảo vệ an toàn hơn cho tài khoản Facebook của mình.

Theo Dân trí

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/canh-bao-nguoi-dung-facebook-nen-thay-doi-mat-khau-ngay-bay-gio-67030.html