Người đứng đầu Quốc hội Peru tuyên thệ nhậm chức tổng thống

Ngày 10/11, người đứng đầu Quốc hội Peru, ông Manuel Merino đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời theo Hiến pháp của Peru, đồng thời tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống của nước này sẽ được ấn định vào tháng 4/2021.

Trong bài phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Merino, 59 tuổi, đã kêu gọi sự đoàn kết từ người dân, đồng thời hứa hẹn về một cuộc chuyển đổi có trật tự, ông cho biết: “Không có gì để ăn mừng ở đây. Tôi nhắc lại, đây là một thời điểm rất khó khăn đối với đất nước. Chúng tôi phải đảm nhận vai trò này với sự can đảm tuyệt đối về đạo đức và dân chủ. Trong bối cảnh đó, cam kết đầu tiên của chúng tôi là nỗ lực xây dựng niềm tin, tôn trọng và đảm bảo thời gian diễn ra cuộc bầu cử theo đúng lịch trình đã thiết lập”.

Người đứng đầu Quốc hội Peru, ông Manuel Merino. Ảnh: America TV

Người đứng đầu Quốc hội Peru, ông Manuel Merino. Ảnh: America TV

Trước đó, với 105 phiếu thuận trên tổng số 130 phiếu, Quốc hội Peru đã thông qua nghị quyết phế truất Tổng thống Martín Vizcarra với cáo buộc rằng ông đã nhận hối lộ 2,3 triệu Soles (hơn 637.000 USD) từ các công ty giành được hợp đồng xây dựng khi ông còn là Thống đốc tỉnh Morquegua - miền Nam nước này, cũng như những chính sách ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của ông.

Tuy nhiên, ông Vizcarra đã bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời chỉ trích tiến trình phế truất ông được thực hiện bằng những cáo buộc chưa được cơ quan pháp luật kiểm chứng. Ông Vizcarra đã chấp thuận nghị quyết của Quốc hội về việc phế truất ông và đã “rời khỏi văn phòng tổng thống” trong ngày 9/11 (theo giờ địa phương)./.

Ngọc Huân/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-dung-dau-quoc-hoi-peru-tuyen-the-nham-chuc-tong-thong-816671.vov