Người đứng đầu phải tự soi mình trước

Chia sẻ sau Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức ngày 9.12 vừa qua, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách LÊ THANH VÂN nhận thấy, đợt xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này được làm với sự quyết liệt, bằng một cao trào mới, có nét tương tự như đợt chỉnh huấn, chỉnh quân từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện. Đặc biệt, trước những phát biểu thể hiện nỗi trăn trở, là gan ruột, tâm can của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi người đứng đầu cấp ủy Đảng, đơn vị phải tự soi mình trước để thấy mình đã trung thực với Đảng, với cấp dưới, với Nhân dân hay chưa.

Quyết tâm ngày càng cao

- Ông có suy nghĩ như thế nào sau khi tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức?

- Hội nghị đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với bản thân tôi, cũng như cán bộ, đảng viên trên cả nước. Hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu chính tại Nhà Quốc hội tới hơn 13 nghìn điểm cầu trong cả nước. Hơn 360 nghìn đảng viên cả nước đã tham dự tại các điểm cầu để quán triệt các Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các bài trình bày tại Hội nghị đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng để đảng viên cả nước nắm rõ, thực hiện thống nhất như: vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng? Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? Cán bộ đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII? Từng lớp lang của mỗi vấn đề được làm rõ tại Hội nghị một lần nữa tiếp tục khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nỗi lo của Người đứng đầu Đảng ta mà đó còn là nỗi lo của Nhân dân và của những đảng viên chân chính.

Qua các bài trình bày, phát biểu tại Hội nghị cũng cho thấy, đợt xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành bằng sự quyết liệt, bằng một cao trào mới, có nét tương tự như đợt chỉnh huấn, chỉnh quân từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện trước đây. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải làm quyết liệt hơn nữa vì "dòng máu trong cơ thể bị nhiễm trùng" sẽ rất nguy hiểm. Nếu không làm triệt để để có kết quả cao thì nguy cơ ngày càng lớn và sẽ không đáp ứng được niềm mong mỏi của đảng viên, cán bộ chân chính, của các tầng lớp Nhân dân đang hướng về Đảng, tin yêu Đảng, mong muốn Đảng làm trong sạch đội ngũ của mình.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này được làm mạnh, làm quyết liệt, với quyết tâm rất lớn, sự thống nhất cao, tuy nhiên, một yêu cầu cũng được quán triệt là phải tránh xu hướng tiêu cực, thưa ông?

- Đây là chủ trương đúng đắn và phải được các cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị và từng đảng viên quán triệt, tuân thủ nghiêm để tránh xảy ra tình trạng lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để bao che cho việc làm sai của cấp dưới hay tiêu cực, tham nhũng; hoặc nhân danh chỉnh đốn Đảng để trù dập, "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Nói cách khác, làm mạnh, làm tích cực đợt chỉnh đốn, xây dựng Đảng lần này nhưng phải cẩn trọng để không bị lợi dụng bởi những động cơ không trong sáng.

- Có thể thấy, từ sau Đại hội XIII, Đảng ta đã ban hành nhiều quy định, chỉ thị, kết luận để tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về nhiều mặt. Theo ông, các quy định được ban hành vừa qua đã đủ để ngăn chặn các nguy cơ hay chưa?

- Từ Đại hội lần thứ XI đến Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng thì cấp độ chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngày càng được tăng cường. Lý do là bởi: thứ nhất, nguy cơ và mức độ ngày càng cao nên cường độ tăng cường các biện pháp vừa nhận diện, vừa là giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thích ứng với diễn biến phức tạp ngày càng tăng. Thứ hai, dù quyết tâm rất lớn nhưng trên thực tế có lúc, có nơi chưa đạt được mục tiêu, kỳ vọng đặt ra. Thứ ba, một nguyên nhân quan trọng là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong bộ máy chưa tự giác, thậm chí lẩn trốn, né tránh, chống đỡ các biện pháp xây dựng chỉnh đốn đội ngũ của Đảng. Do vậy, các "công cụ" của Đảng và các quy định của pháp luật luôn phải thích ứng với thực tiễn.

Những quy định, kết luận mới của Đảng được ban hành có thể hiểu là cách Đảng ta cập nhật, bổ sung “công cụ” để lấp các lỗ hổng, bịt các khe hở không để những người có dụng ý không tốt lợi dụng. Nhưng, chúng ta cũng không nên cho rằng các quy định này là bất biến mà sẽ phải luôn thay đổi để thích ứng với thực tiễn, đặc biệt là với thủ đoạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên tìm cách né tránh, trốn tránh sự trừng phạt của kỷ luật Đảng, của pháp luật. Nếu quy định của Đảng, pháp luật không được điều chỉnh sẽ không thích ứng được sự thay đổi này.

Phải biết soi mình vào quy định của Đảng và pháp luật

- Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những tinh thần mới, các giải pháp cần triển khai để thực hiện Nghị quyết. Ông có suy nghĩ như thế nào về bài phát biểu của Tổng Bí thư?

- Kết thúc bài phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng "Tôi nói có thể dài, nhưng mỗi lần nói đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là tôi lại bức xúc”. Câu nói này cho mỗi đảng viên thấy mỗi đánh giá, nhận định được đưa ra trong bài phát biểu là gan ruột, là tâm can của người đứng đầu Đảng ta - người trăn trở nhất, đau đớn nhất trước những diễn biến phức tạp của thực tiễn và tâm huyết nhất, quyết liệt nhất trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Vấn đề là, những người chịu trách nhiệm, trước hết là từng cá nhân giữ trọng trách ở các cấp ủy Đảng nghĩ gì về trách nhiệm của mình? Người đứng đầu cấp ủy phải tự soi để thấy mình đã trung thực với Đảng, với cấp dưới, với Nhân dân hay chưa; phải nhắc nhớ bản thân về việc quán triệt và chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở mỗi đơn vị bám sát Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, với quyết tâm rất lớn, có biện pháp thực hiện khả thi, chặt chẽ và bằng tư duy đúng đắn.

- Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc không chỉ làm một lần là xong, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải làm thường xuyên, liên tục, thậm chí làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày. Ông suy nghĩ như thế nào về nhận định này?

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải làm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày là nhận định từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong một số hội nghị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước đây. Nghe lại lời nhắc lần này, từng cán bộ, đảng viên cần nhớ phải căn cứ vào các nghị quyết, kết luận, Quy định mới của Đảng để nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình để phát huy việc làm tốt, tự điều chỉnh hành vi xấu, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm hàng ngày, thường xuyên, nhưng vấn đề đặt ra hiện nay là quyết tâm đến đâu, ai tham gia. Khi toàn dân, toàn Đảng hưởng ứng lời phát động của Tổng Bí thư, đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành một phong trào thường xuyên thì tác động sẽ vô cùng lớn.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư cũng đã đưa ra một số vấn đề cần chú ý để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Kết luận và Quy định mới của Hội nghị Trung ương lần này gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh thực hiện nghiêm các giải pháp nêu trên, tôi cho rằng, cần có sự giám sát từ bên ngoài, giám sát từ trên xuống dưới, đặc biệt là vai trò tham gia của quần chúng nhân dân rất quan trọng. Thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực thời gian qua cho thấy, nếu không có sự ủng hộ quyết liệt của Nhân dân thì khó có thể phanh phui, đưa ra ánh sáng những kẻ vi phạm nghiêm trọng.

- Xin cảm ơn ông!

Lê Bình thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nguoi-dung-dau-phai-tu-soi-minh-truoc-jmw4ohzjjm-67576