Người đứng đầu Liên Hợp Quốc chỉ trích những tập đoàn năng lượng khổng lồ vì đã phớt lờ 'khoa học khí hậu' của chính họ

Hôm thứ Tư (18/1), Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres đã lên án những tập đoàn nhiên liệu hóa thạch khổng lồ vì đã phớt lờ khoa học khí hậu, với cáo buộc ngành dầu khí đang tìm cách mở rộng sản xuất, mặc dù biết rõ rằng mô hình kinh doanh của họ không tương thích với sự tồn tại của con người.

Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

“Một số Big Oil đã rao bán sự không trung thực. Và giống như ngành công nghiệp thuốc lá, những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông cho biết trong một bài phát biểu đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ.

Nhận xét của ông được đưa ra ngay sau khi nghiên cứu cho thấy Exxon Mobil, một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đã dự báo chính xác tình trạng nóng lên toàn cầu từ những năm 1970, chỉ để sau đó trải qua hàng thập kỷ công khai mâu thuẫn với nghiên cứu của chính họ.

Nghiên cứu được công bố vào tuần trước trên tạp chí Science cho biết, các dự báo riêng của Exxon về sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu thường chính xác hơn các nhà khoa học hàng đầu thế giới của NASA.

Các tài liệu nghiên cứu trước đây phát hiện ra rằng, Exxon đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc sưởi ấm toàn cầu từ cuối những năm 1970, trong khi các cơ quan công nghiệp dầu mỏ khác đã biết về những rủi ro liên quan đến việc đốt nhiên liệu hóa thạch ít nhất là từ những năm 1950.

Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như than đá, dầu mỏ và khí đốt là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Ông cũng cảnh báo rằng cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang “tan thành mây khói”. Ngưỡng nhiệt độ này là mục tiêu đầy tham vọng được đặt ra trong Thỏa thuận Paris 2015 mang tính bước ngoặt.

Ngưỡng nhiệt độ này được công nhận là rất quan trọng bởi vì khi vượt qua mức này, điểm tới hạn có nhiều khả năng xảy ra hơn. Đây là những ngưỡng mà tại đó những thay đổi nhỏ có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong toàn bộ hệ thống hỗ trợ sự sống của Trái đất.

Nếu không có thêm hành động nào, nhân loại sẽ phải đối mặt với việc nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2,8 độ C.

“Hậu quả sẽ rất tàn khốc. Một số phần của hành tinh chúng ta sẽ không thể ở được. Và đối với nhiều người, đây là bản án tử”, ông cho biết.

“Nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên. Khoa học đã rõ ràng trong nhiều thập kỷ. Tôi không chỉ nói về các nhà khoa học của Liên hợp quốc. Tôi thậm chí đang nói về các nhà khoa học nhiên liệu hóa thạch”, ông cho biết.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres gần đây đã đề cập tới “cỗ máy quan hệ công chúng khổng lồ thu về hàng tỷ đô la để bảo vệ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch khỏi sự giám sát”.

“Ngày nay, các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch và những người hỗ trợ họ vẫn đang chạy đua để mở rộng sản xuất, họ biết rõ rằng mô hình kinh doanh này không phù hợp với sự tồn tại của con người. Bây giờ, sự điên rồ này thuộc về khoa học viễn tưởng, nhưng chúng ta biết rằng sự suy thoái của hệ sinh thái là một sự thật khoa học lạnh lùng và khó hiểu”, ông cho biết.

Các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới đã cảnh báo vào năm ngoái rằng cuộc chiến giữ nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C đã đạt đến giới hạn “bây giờ hoặc không bao giờ”. Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc cũng đã tái khẳng định lời kêu gọi giảm đáng kể việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/nguoi-dung-dau-lien-hop-quoc-chi-trich-nhung-tap-doan-nang-luong-khong-lo-vi-da-phot-lo-khoa-hoc-khi-hau-cua-chinh-ho-post313832.html