Người đứng đầu cơ quan y tế khẩn cấp Iran nhiễm COVID-19

Hãng thông tấn IRNA ngày 3/3 đưa tin người đứng đầu Cơ quan y tế khẩn cấp Iran, ông Pirhossein Kolivand đã được xác nhận nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Pirhossein Kolivand. (Ảnh: AZvision)

Ông Pirhossein Kolivand. (Ảnh: AZvision)

Hãng thông tấn IRNA ngày 3/3 đưa tin người đứng đầu Cơ quan y tế khẩn cấp Iran, ông Pirhossein Kolivand đã được xác nhận nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

IRNA dẫn tuyên bố của văn phòng cơ quan trên cho hay sức khỏe của ông Kolivand hiện tốt và không có gì đáng lo ngại.

Trước đó, Bộ Y tế Iran công bố 77 người đã tử vong do COVID-19 và 2336 người nhiễm loại virus chết người này.

Cùng ngày, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 2 người mắc COVID-19 ở Osaka, miền Tây nước này, đó là một người đàn ông và một phụ nữ trong độ tuổi từ 40-50./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguoi-dung-dau-co-quan-y-te-khan-cap-iran-nhiem-covid19/626426.vnp